Chủ tịch Trung Quốc hội đàm với Tổng thống Pakistan

Trung Quốc và Pakistan nhất trí cùng phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa hai nước, chuyển hóa quan hệ hai bên thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, nhân chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng thống Pakistan Mamnoon Hussain, ngày 19/2, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Hussain tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh.

Tại cuộc hội đàm, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh quan hệ Trung Quốc-Pakistan đã trải qua nhiều biến động của tình hình thế giới, nhưng trước sau luôn duy trì sự phát triển lành mạnh, ổn định. Hai nước đã vượt mọi khó khăn xây dựng mối quan hệ hữu nghị, triển khai hợp tác toàn diện, tin cậy, hiểu biết và ủng hộ lẫn nhau.

Hai nước là bạn bè và đối tác tốt của nhau, chia ngọt sẻ bùi. Trung Quốc coi quan hệ với Pakistan là mối quan hệ ưu tiên, lâu dài, mang tính chiến lược.

Về phần mình, Tổng thống Mamnoon Hussain nêu rõ Trung Quốc là quốc gia đầu tiên ông đến thăm sau khi nhậm chức, bởi Trung Quốc là người bạn tốt nhất của Pakistan. Mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước đã vượt qua nhiều thử thách, nhân dân Pakistan hết sức tự hào vì điều này.

Pakistan chân thành chúc mừng những thành tựu phát triển của Trung Quốc, tán thưởng tầm nhìn chiến lược của Trung Quốc, tin tưởng Trung Quốc là nhân tố quan trọng thúc đẩy thế giới và khu vực phát triển hoà bình. Củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị với Trung Quốc là nền tảng trong chính sách ngoại giao của Pakistan.

Nguyên thủ hai nước nhất trí cùng nhau bảo vệ và phát triển tốt quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, chuyển hóa quan hệ hai nước thành những kết quả hợp tác thiết thực hơn nữa.

Hai bên cam kết duy trì các chuyến thăm cấp cao và nâng cao hiểu biết chiến lược của nhau, tiếp tục kiên định ủng hộ lẫn nhau trên các vấn đề liên quan lợi ích cốt lõi, kết hợp chặt chẽ chiến lược phát triển giữa hai nước, tăng cường điều hòa chính sách kinh tế, tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh, cùng nhau tấn công trấn áp “ba thế lực” (chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa ly khai, chủ nghĩa cực đoan), bảo vệ hòa bình, ổn định, an ninh khu vực...

Kết thúc hội đàm, hai nguyên thủ đã chứng kiến lễ ký một số văn kiện hợp tác song phương giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, đồng thời ra Tuyên bố chung về việc đẩy mạnh hợp tác chiến lược và kinh tế Trung Quốc-Pakistan.

Tổng thống Pakistan Mamnoon Hussain cùng đoàn đại biểu nước này có chuyến thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 18/2./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục