Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi quân đội sẵn sàng chiến đấu vì đất nước

Phát biểu trước hàng nghìn binh sỹ trong một chuyến thăm thị sát Chiến khu Trung ương của PLA tại Hà Bắc, ôngTập Cận Bình kêu gọi các binh sỹ quân đội Trung Quốc "không ngại gian khổ và cái chết."
Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi quân đội sẵn sàng chiến đấu vì đất nước ảnh 1Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA). (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo AFP, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng tại châu Á, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) luôn sẵn sàng cho một cuộc chiến và không ngại hy sinh để bảo vệ đất nước.

Lời kêu gọi của Chủ tịch Tập tới lực lượng chiến đấu lớn nhất thế giới được tiết lộ một phần vào cuối ngày 4/1, trong một bài phát biểu được truyền thông sở tại cho là hiếm hoi của nhà lãnh đạo Trung Quốc tới toàn thể quân đội nước này.

Phát biểu trước hàng nghìn binh sỹ trong một chuyến thăm thị sát Chiến khu Trung ương của PLA hôm 3/1 tại tỉnh Hà Bắc, Chủ tịch Tập Cận Bình đã kêu gọi các binh sỹ quân đội Trung Quốc "không ngại gian khổ và cái chết."

[Trung Quốc trang bị máy bay không người lái có thể vô hiệu hóa THAAD]

Bên cạnh đó, ông Tập Cận Bình cũng kêu gọi PLA, lực lượng lạc hậu một thời đã được hiện đại hóa nhanh chóng trong những năm gần đây gây báo động ở châu Á và Mỹ, tiếp tục cải tiến, nâng cấp. Ông thúc giục PLA tăng cường nghiên cứu các phương tiện chiến đấu công nghệ cao và tham gia "huấn luyện chiến đấu thực tế."

Hãng thông tấn Tân Hoa dẫn lời ông Tập Cận Bình nhấn mạnh: "Cần phải tạo ra một lực lượng tinh nhuệ và hùng mạnh luôn sẵn sàng chiến đấu, có khả năng chiến đấu và đảm bảo chắc thắng nhằm hoàn thành các nhiệm vụ được Đảng và nhân dân thời đại mới giao phó."

Với tư cách là Chủ tịch Quân ủy Trung ương (CMC) Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình giữ chức Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang với hơn 2 triệu binh sỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục