Chủ tịch Trung Quốc khẳng định ủng hộ thỏa thuận hạt nhân Iran

Trong cuộc gặp với Tổng thống Iran Hassan Rouhani, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi thực hiện "một cách nghiêm túc" thỏa thuận hạt nhân Iran sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận này.
Chủ tịch Trung Quốc khẳng định ủng hộ thỏa thuận hạt nhân Iran ảnh 1Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng AFP, truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 11/6 đưa tin, trong cuộc gặp với Tổng thống Iran Hassan Rouhani, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi thực hiện "một cách nghiêm túc" thỏa thuận hạt nhân Iran sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận này.

Chủ tịch Tập Cận Bình đã có cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Rouhani vào ngày 10/6 sau Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) diễn ra tại thành phố Thanh Đảo với sự tham gia của Nga và các nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây. Theo Tân Hoa Xã, trong cuộc gặp, Chủ tịch Tập Cận Bình gọi thỏa thuận hạt nhân Iran là "một kết quả quan trọng của sự hợp tác đa phương."

[Iran “chuẩn bị hành động” trong trường hợp thỏa thuận hạt nhân đổ vỡ]

Ông Tập Cận Bình cho biết, thỏa thuận "hướng tới việc bảo vệ hòa bình và ổn định tại Trung Đông cũng như cơ chế quốc tế không phổ biến vũ khí hạt nhân, và nên được thực hiện một cách nghiêm túc."

Trong khi đó, Tổng thống Rouhani cho hay, Iran mong cộng đồng quốc tế, bao gồm cả Trung Quốc, "đóng vai trò tích cực trong việc xử lý một cách thích hợp các vấn đề liên quan."

Tại Hội nghị thượng đỉnh SCO hôm 10/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói với các nhà lãnh đạo, trong đó có Tổng thống Rouhani, rằng việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân có thể "gây bất ổn tình hình," tuy nhiên Moskva vẫn tiếp tục ủng hộ "việc thi hành vô điều kiện" thỏa thuận này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục