Chủ tịch Trung Quốc, Lào hội đàm về quan hệ song phương

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi hai bên nắm lấy cơ hội để tăng cường hợp tác chiến lược toàn diện song phương, thúc đẩy tiếp xúc cấp cao.
Chủ tịch Trung Quốc, Lào hội đàm về quan hệ song phương ảnh 1Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Chủ tịch Lào Bounnhang Vorachit. (Nguồn: Xinhua)

Ngày 3/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội đàm với Chủ tịch Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounnhang Vorachit đang có chuyến thăm Bắc Kinh.

Theo ông Tập Cận Bình, chuyến thăm này cho thấy phía Lào hết sức coi trọng quan hệ Lào-Trung.

Ông Tập Cận Bình kêu gọi hai bên nắm lấy cơ hội để tăng cường hợp tác chiến lược toàn diện song phương, thúc đẩy tiếp xúc cấp cao, duy trì sự tin cậy đôi bên về chính trị ở cấp cao, tăng cường trao đổi giữa hai đảng. Chủ tịch Trung Quốc cũng hy vọng hai nước phối hợp hơn nữa trong các vấn đề quốc tế, trong đó có hợp tác giữa Trung Quốc và ASEAN.

Về phần mình, ông Chủ tịch Lào Bounnhang Vorachit bày tỏ sự tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ giúp tăng cường sự tin cậy lẫn nhau ở cấp độ cao, và ban lãnh đạo mới của Lào sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa hai đảng và hai nhà nước.

Hai nhà lãnh đạo cũng chứng kiến lễ ký kết một loạt thỏa thuận hợp tác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục