Chủ tịch Trung Quốc nói về tầm quan trọng của mối quan hệ Hàn-Trung

Trưởng phái đoàn Hàn Quốc đang ở thăm Bắc Kinh cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải thiện các mối quan hệ Hàn-Trung trong cuộc gặp phái đoàn này.
Chủ tịch Trung Quốc nói về tầm quan trọng của mối quan hệ Hàn-Trung ảnh 1Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Yonhap, ngày 15/5, trưởng phái đoàn Hàn Quốc đang ở thăm Bắc Kinh, nghị sỹ Park Byeong-seug cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải thiện các mối quan hệ Hàn-Trung trong cuộc gặp phái đoàn này.

Phát biểu với phóng viên, ông Park Byeong-seug, một chính trị gia kỳ cựu có quan hệ mật thiết với tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, cho hay cuộc gặp kéo dài 10 phút nêu trên diễn ra bên lề Diễn đàn Vành đai và Con đường về Hợp tác Quốc tế tối 14/5. Trong cuộc gặp, ông Tập Cận Bình đã bày tỏ hy vọng cải thiện các mối quan hệ giữa hai nước.


[Hàn-Trung nhất trí áp dụng biện pháp mạnh đối với Triều Tiên]

Theo ông Park, "ông Tập đã nêu rõ mối quan hệ Hàn-Trung nên được coi trọng và việc phát triển quan hệ song phương là yếu tố rất quan trọng đối với hòa bình ở hai nước này, châu Á và toàn thế giới."

Tuy nhiên, nguồn tin cho hay vấn đề triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc đã không được đề cập tới trong cuộc gặp nêu trên. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh quan hệ ngoại giao lạnh nhạt giữa Hàn Quốc và Trung Quốc do Seoul cho triển khai THAAD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục