Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu thăm Ai Cập

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm Ai Cập

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến thủ đô Cairo, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Ai Cập, chặng dừng chân thứ 2 của ông trong chuyến công du 3 nước Trung Đông.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm Ai Cập ảnh 1Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 20/1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến thủ đô Cairo, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Ai Cập, chặng dừng chân thứ 2 của ông trong chuyến công du 3 nước gồm Saudi Arabia, Ai Cập và Iran.

Đây là lần đầu tiên trong 12 năm qua một chủ tịch Trung Quốc tới thăm Ai Cập, quốc gia đóng vai trò quan trọng trong thế giới Arab, châu Phi và thế giới Hồi giáo.

Theo truyền thông Ai Cập, chuyến thăm Cairo của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ giữa hai nước, sau 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Trước khi thăm Ai Cập, ông Tập Cận Bình đã có chuyến thăm Saudi Arabia.

Theo giới quan sát, bất chấp những biến động phức tạp ở khu vực Trung Đông - Bắc Phi, Bắc Kinh vẫn đang tìm cách duy trì quan hệ với các nước trong khu vực nhằm nâng cao vị thế, mở rộng tầm ảnh hưởng ở đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục