Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội kiến Thủ tướng Anh

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Anh David Cameron đang ở thăm Trung Quốc. 

Ngày 2/12, tại nhà khách Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Anh David Cameron đang ở thăm Trung Quốc.

Tại buổi hội kiến, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc và Anh đều là những nền kinh tế chủ chốt trên thế giới và đều là nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Do vậy, quan hệ hai nước không chỉ liên quan đến sự phát triển của từng nước mà còn có ảnh hưởng quan trọng đối với toàn cầu.

Hai bên cần vượt qua những khác biệt về tình hình trong nước, chế độ và giá trị, tăng cường hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau và đối xử bình đẳng, chú ý những quan tâm và lợi ích của bên kia, đồng thời tăng cường sự tin cậy lẫn nhau, định hướng tốt cho tương lai quan hệ Trung Quốc-Anh, thúc đẩy hợp tác giữa hai nước phát triển lâu dài lành mạnh.

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, kinh tế Trung Quốc và Anh có tính bổ sung cho nhau mạnh mẽ, cơ sở hợp tác tốt, triển vọng rộng lớn. Trung Quốc đang phấn đấu thay đổi phương thức phát triển kinh tế, điều chỉnh cơ cấu kinh tế, thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển. Trong khi đó, Anh có ưu thế về ngành dịch vụ, đặc biệt là ngành dịch vụ tài chính, cũng ra sức thúc đẩy cải cách và hoan nghênh các nhà đầu tư nước ngoài.

Ông Tập Cận Bình cho rằng hai bên tăng cường hợp tác rất đúng thời điểm, đồng thời hy vọng phía Anh tích cực mở cửa và tạo môi trường thuận lợi hơn nữa đối trong quá trình hợp tác với Trung Quốc. Ngoài ra, hai bên còn có thể giao lưu học tập lẫn nhau trong lĩnh vực cải cách đổi mới.

Chủ tịch Tập Cận Bình cũng nhấn mạnh, hiện nay sự phục hồi của kinh tế thế giới đang ở vào ngưỡng quan trọng, tình hình quốc tế đang có những biến đổi sâu sắc. Đối với các vấn đề quốc tế, Trung Quốc và Anh cần tăng cường hợp tác và liên hệ, đề xướng quan niệm mới về quan hệ quốc tế hòa bình, phát triển, hợp tác cùng thắng, cùng ứng phó với thách thức mang tính toàn cầu.

Về phần mình, Thủ tướng Anh Cameron cho rằng sự phát triển của Trung Quốc có ý nghĩa quan trọng, không chỉ mang lại hạnh phúc cho nhân dân Trung Quốc mà còn tạo ra cơ hội to lớn cho thế giới. Thủ tướng Anh bày tỏ hy vọng Trung Quốc nhất định thực hiện được các mục tiêu đã định, mong muốn đi sâu tìm hiểu tiến trình cải cách mở cửa của Trung Quốc.

Phía Anh coi trọng thành công của Trung Quốc và sự hợp tác giữa hai nước, đồng thời mong muốn Trung Quốc duy trì trao đổi cấp cao, tăng cường đối thoại, đi sâu tìm hiểu trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau. Phía Anh hoan nghênh Trung Quốc đầu tư vào các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, điện hạt nhân.

Ngoài ra, Anh cũng mong muốn cùng với Trung Quốc tăng cường liên hệ và phối hợp trong các vấn đề quốc tế và khu vực trọng đại, cùng bảo vệ hòa bình và an ninh thế giới, thúc đẩy kinh tế toàn cầu phục hồi ổn định và phát triển bền vững.

Trong chuyến thăm Bắc Kinh kéo dài 3 ngày, bắt đầu từ 2/12, đoàn đại biểu quy mô lớn của Anh do Thủ tướng David Cameron dẫn đầu gồm các bộ trưởng, quan chức cao cấp các ngành ngoại giao, y tế, văn hoá, môi trường, khoa học kỹ thuật, thương mại và khoảng 150 doanh nghiệp hàng đầu của Anh.

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Anh đến Trung Quốc kể từ khi nước này có ban lãnh đạo mới, đồng thời là cuộc tiếp xúc song phương cấp cao nhất giữa hai nước trong vòng hơn 2 năm trở lại đây./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục