Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói gì về mối quan hệ với Mỹ?

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói: "Có cả nghìn lý do để xây dựng quan hệ Trung-Mỹ, và không có lý do nào để phá vỡ nó (mối quan hệ này)".
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói gì về mối quan hệ với Mỹ? ảnh 1 Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo THX, trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 6/4 tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bày tỏ sẵn sàng phối hợp với nhà lãnh đạo Mỹ để thúc đẩy quan hệ giữa hai nước tiến về phía trước từ một khởi đầu mới.

Ông Tập Cận Bình nói: "Có cả nghìn lý do để xây dựng quan hệ Trung-Mỹ, và không có lý do nào để phá vỡ nó (mối quan hệ này)".

Theo ông Tập Cận Bình, kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ cách đây 45 năm, mặc dù quan hệ song phương từng trải qua nhiều thăng trầm, nhưng mối quan hệ này đã có quá trình lịch sử phát triển lâu dài và mang lại nhiều lợi ích thực chất và to lớn cho nhân dân hai nước.

Ngoài ra, ông Tập Cận Bình cũng mời Tổng thống Donald Trump thăm Trung Quốc trong năm 2017. Về phần mình, ông Trump đã đồng ý nhận lời mời và bày tỏ hy vọng sẽ thăm Trung Quốc trong một ngày không xa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục