Chủ tịch Trung Quốc thăm Thụy Sĩ, tham dự Diễn đàn Davos

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đặt chân đến Thụy Sĩ, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước quốc gia Tây Âu này và tham dự hội nghị thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) 2017 tại Davos.
Chủ tịch Trung Quốc thăm Thụy Sĩ, tham dự Diễn đàn Davos ảnh 1Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Nguồn: Bloomberg)

Theo Tân Hoa xã, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 15/1 đã đặt chân đến Thụy Sĩ, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước quốc gia Tây Âu này và tham dự hội nghị thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) 2017 tại Davos.

Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của một Chủ tịch Trung Quốc đến Thụy Sĩ trong thế kỷ 21 này và cũng là người đứng đầu nhà nước Trung Quốc đầu tiên tham dự hội nghị Davos.

Dự kiến, ông Tập sẽ có cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo nước chủ nhà tại Bern, trong bối cảnh 2 nước muốn củng cố mối quan hệ chiến lược đổi mới vốn được thiết lập tháng 4 năm ngoái.

Sau đó, ông Tập sẽ tham dự hội nghị thường niên của WEF tại khu nghỉ dưỡng Davos và có bài phát biểu tại phiên khai mạc sự kiện này vào ngày 17/1./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục