Chủ tịch UBND Hà Nội chỉ đạo xử lý "hố tử thần" ở Mỹ Đức

Ngày 2/4, tại thôn Hòa Lạc, xã An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã xảy ra hiện tượng sụt lún đất khiến ít nhất 4 hộ dân phải sơ tán đến nơi an toàn.
Chủ tịch UBND Hà Nội chỉ đạo xử lý "hố tử thần" ở Mỹ Đức ảnh 1Vết nứt đã tạo thành hố sâu.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa chỉ đạo Sở Tài nguyên-Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức và các cơ quan liên quan tìm hiểu nguyên nhân, xử lý kịp thời sự cố sụt lún đất tại huyện Mỹ Đức (Hà Nội).

Ông Nguyễn Đức Chung đề nghị các đơn vị sớm đề xuất biện pháp khắc phục, xử lý sự cố, tăng cường rà soát, thăm dò hiện trạng địa chất tại các khu vực khác trên địa bàn, đảm bảo tuyệt đối an toàn và điều kiện sinh hoạt cho các hộ dân tại khu vực sụt lún, báo cáo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 12/4.

Trước đó, ngày 2/4, tại thôn Hòa Lạc, xã An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã xảy ra hiện tượng sụt lún đất khiến ít nhất 4 hộ dân phải sơ tán đến nơi an toàn.

Cụ thể, tại khu vực nhà anh Nguyễn Văn Bắc và bà Nguyễn Thị Sợi (thôn Hòa Lạc, xã An Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đã xảy ra hiện tượng sụt lún nghiêm trọng, làm đổ các trụ cổng, công trình phụ, sân, vườn của hai hộ dân trên và một đoạn đường ngõ xóm.

Theo anh Nguyễn Văn Bắc, vào khoảng hơn 8 giờ ngày 2/4, trong nhà anh có bốn người đang ngồi uống nước bỗng thấy vết nứt ở giữa sân.

Khoảng 15 phút sau, vết nứt đã tạo thành hố sâu, vài tiếng sau vết nứt đã rộng thêm hàng chục mét, làm một số cánh cổng lọt thỏm xuống dưới.

Sau đó, các gia đình đã sơ tán đồ đạc và báo cáo cơ quan chức năng địa phương, đồng thời cảnh báo người dân không đi lại qua tuyến đường đã bị sụt lún.

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra tình trạng sụt lún ở khu vực này. Khoảng 10 năm trước, tại đây cũng đã xảy ra hiện tượng sụt lún đất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục