Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị giảm án cho 7 tiểu thương

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chính thức đề nghị Tòa án Nhân dân tối cao xem xét giảm án cho 7 tiểu thương lĩnh án về tội "Gây rối trật tự công cộng."
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị giảm án cho 7 tiểu thương ảnh 1Các tiểu thương đưa con em và các cụ già ngồi trước các cổng ra vào chợ Hải Hà cũ. (Ảnh: Nguyễn Hoàng/TTXVN)

Ngày 30/1, tại hội nghị triển khai công tác năm của ngành Tòa án Quảng Ninh có Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Thuân tham dự, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc đã chính thức đề nghị Tòa án Nhân dân tối cao xem xét giảm án cho 7 tiểu thương lĩnh án về tội "Gây rối trật tự công cộng," đã bị tuyên ở phiên sơ thẩm hồi tháng 12/2014.

Đề nghị Tòa án Nhân dân tối cao sớm giảm án cho các tiểu thương ngay trước Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Bảy tiểu thương gồm Phạm Thị Bích, Nguyễn Thị Hồng, Thù Thị Phương, Nguyễn Thị Dương, Đinh Thị Phương, Nguyễn Thị Xuyến, Nguyễn Thị Hà (cùng trú tại huyện Hải Hà).

Trước đó vào chiều 26/1, trong buổi tiếp xúc với tiểu thương sau khi di chuyển từ chợ cũ sang chợ Trung tâm Hải Hà 2 tại địa điểm mới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện Hải Hà có văn bản đề nghị Tòa án Nhân dân tối cao xem xét giảm án cho các tiểu thương này.

Lý do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đề nghị Tòa án Nhân dân tối cao giảm án cho các tiểu thương, là trên cơ sở đồng thuận của đa số tiểu thương nên huyện Hải Hà mới thực hiện thành công việc di dời chợ cũ sang địa điểm mới, dành đất để xây dựng Quảng trường công viên cây xanh phục vụ nâng cấp đô thị.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc, việc chính quyền địa phương từ cấp tỉnh đến cấp huyện đề nghị cơ quan chức năng giảm án cho các tiểu thương trước phiên tòa phúc thẩm tới đây là việc làm cần thiết.

Trước đó, do không đồng thuận với việc di dời chợ Hải Hà sang một chợ mới của doanh nghiệp đầu tư, ngày 15/5/2014, hàng trăm tiểu thương đã tập trung tại trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện để đối thoại với chính quyền. Do có hành vi gây rối trật tự công cộng tại trụ sở cơ quan nhà nước nên 7 tiểu thương đã bị bắt, khởi tố và bị kết án với mức án từ 6 đến 24 tháng tù. Sau phiên sơ thẩm, các bị cáo đã kháng cáo theo trình tự phúc thẩm lên Tòa án nhân dân tối cao.

Hiện Ủy ban Nhân dân huyện Hải Hà đã tiến hành xây dựng một chợ mới bằng vốn ngân sách với sự đồng thuận về địa điểm của đại đa số hộ tiểu thương. Đến ngày 24/1, toàn bộ tiểu thương chợ Hải Hà đã di chuyển về chợ mới và đã ổn định kinh doanh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục