Chủ tịch Ủy ban châu Âu bổ nhiệm ban lãnh đạo mới

Việc thành lập ban lãnh đạo là bước đi mới nhất của EU nhằm duy trì ảnh hưởng trên trường quốc tế sau cuộc khủng hoảng toàn cầu.
Ngày 27/11, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jose Manuel Barroso đã công bố danh sách các thành viên mới trong ban chấp hành gồm 27 thành viên của Liên minh châu Âu (EU).

Việc thành lập ban lãnh đạo của EC là bước đi mới nhất trong nỗ lực của EU nhằm duy trì ảnh hưởng của khu vực này trên trường quốc tế sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Dự kiến "nội các" mới của EC sẽ nhậm chức vào đầu năm sau với nhiệm kỳ 5 năm.

Quyết định bổ nhiệm nói trên diễn ra tiếp sau việc bổ nhiệm Chủ tịch đầu tiên của EU và Phó Chủ tịch, đồng thời là Đại diện cấp cao EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại sau khi Hiệp ước Lisbon về cải cách thể châu Âu được thông qua.

Dưới đây là một số chức vụ chủ chốt khác vừa được bổ nhiệm:

- Joaquin Almunia - Tây Ban Nha: Phó Chủ tịch EC phụ trách Cạnh tranh
- Slim Kallas - Phần Lan: Phó Chủ tịch EC phụ trách Giao thông vận tải
- Antonio Tajani - Italy: Phó Chủ tịch EC phụ trách Công nghiệp và các doanh nghiệp
- Neelie Kroes - Hà Lan: Phó Chủ tịch EC phụ trách chương trình Số hóa châu Âu
- Viviane Reding - Luxembourg: Phó Chủ tịch EC phụ trách Công lý, Các quyền Cơ bản và Công dân
- Maros Sefcovic - Slovakia: Phó Chủ tịch EC phụ trách Hành chính và Quan hệ liên bộ ngành
- Olli Rehn - Phần Lan: Phụ trách các vấn đề Kinh tế và Tiền tệ
- Cecilia Malmstroem - Thụy Điển: Phụ trách Các vấn đề nội địa
- Laszlo Andor - Hungary: Phụ trách Các vấn đề xã hội và thất nghiệp
- Michel Barnier - Pháp: Phụ trách Thị trường nội địa và các ngành dịch vụ
- Dacian Ciolos - Romania: Phụ trách Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- John Dalli - Malta: Phụ trách Chính sách Y tế và Người tiêu dùng
- Maria Damanaki - Hy Lạp: Phụ trách Hàng hải và Nghề cá
- Karel De Gucht - Bỉ: Phụ trách Thương mại
- Stefan Fuele - Cộng hòa Séc: Phụ trách Chính sách Mở rộng
- Johannes Hahn - Australia: Phụ trách Chính sách Khu vực
- Connie Hedegaard - Đan Mạch: Phụ trách chương trình Hành động vì khí hậu
- Maire Geoghegan-Quinn - Ireland: Phụ trách Nghiên cứu và Đổi mới
- Rumiana Jeleva - Bulgaria: Phụ trách Viện trợ nhân đạo, Hợp tác quốc tế và Đối phó khủng hoảng
- Janusz Lewandowski - Ba Lan: Phụ trách Hoạch định Ngân sách/Tài chính
- Guenther Oettinger - Đức: Phụ trách Năng lượng
- Andris Piebalgs - Latvia: Phụ trách Phát triển
- Janez Potocnik - Slovenia: Phụ trách Môi trường
- Algirdas Emeta - Litva: Phụ trách Thuế quan, Kiểm toán và Chống Gian lận
- Androulla Vassiliou - Cộng hòa Síp: Phụ trách Giáo dục, Văn hóa và Thanh niên.

Các quyết định bổ nhiệm này cần phải được Nghị viện châu Âu thông qua vào đầu năm 2010./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục