Chú trọng đào tạo nghề trình độ cao phát triển Thủ đô

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội hiện có 17 ngành nghề đào tạo, thu hút 3.000 sinh viên, dự kiến đến năm 2015 có 6.000 sinh viên.
Tại buổi thăm và làm việc với trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội ngày 26/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị lưu ý tập thể cán bộ, thầy và trò nhà trường cần chủ động xây dựng nguồn nhân lực, nâng cao trình độ, củng cố cơ sở vật chất để trở thành địa chỉ đào tạo nghề tin cậy không chỉ của Thủ đô mà của cả nước.

Vì vậy nhà trường cần nâng cao, hoàn thiện nội dung giáo trình, tham khảo chương trình giảng dạy nghề của các nước tiên tiến và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu dạy học trong thời kỳ hội nhập kinh tế toàn cầu. Bên cạnh đó, trường cần tăng cường thiết lập các mối quan hệ với các nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp để tạo điều kiện cho học sinh có môi trường thực hành cũng như giải quyết đầu ra khi kết thúc chương trình học.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nhấn mạnh, trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội là một trong những công trình tiêu biểu chào mừng 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Mặc dù mới thành lập nhưng trường đã khẳng định được vị thế và dẫn đầu trong toàn quốc về đào tạo nghề. Sinh viên tốt nghiệp có tay nghề vững vàng, thậm chí có nhiều em xuất sắc, trình độ cao và tất cả đều tìm được việc làm. Trường là nơi tạo nguồn cung cấp lao động có uy tín mà các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô đã “đặt hàng” tuyển dụng khi sinh viên chưa tốt nghiệp. Điều đó chứng tỏ chất lượng đào tạo đã được kiểm chứng qua quá trình lao động thực tiễn. Việc đào tạo có chất lượng cũng giúp đông đảo học sinh tìm đến học tập và công tác tuyển sinh cũng thuận lợi hơn.

Tiến sỹ Phạm Xuân Khánh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội thực hiện đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao cung cấp cho các ngành công nghiệp mũi nhọn, các ngành kinh doanh dịch vụ trên địa bàn Thủ đô và khu vực kinh tế trọng điểm Bắc bộ theo 3 cấp: trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp nghề.

Nhà trường hiện có 17 ngành nghề đào tạo, thu hút 3.000 sinh viên, dự kiến đến năm 2015 có 6.000 sinh viên. Trường có đội ngũ giáo viên giỏi đáp ứng tốt yêu cầu giảng dạy các môn công nghệ mới và đã biên soạn 30 giáo trình, trong đó ưu tiên dạy ngoại ngữ, tin học.

Cơ sở vật chất nhà trường ngày càng đổi mới phục vụ tốt thực hành, sản xuất và nghiên cứu khoa học, từng bước áp dụng theo tiêu chuẩn quốc tế trong đánh giá chất lượng, hiệu quả đào tạo. 100% sinh viên đạt chuẩn sau khi tốt nghiệp sẽ được hỗ trợ giới thiệu việc làm tại những doanh nghiệp uy tín./.

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục