Chữa bệnh ung thư nhờ kích thích hệ miễn dịch

Liệu pháp “vắcxin điều trị ung thư” mới, có tên là Provenge, kích thích hệ miễn dịch của người bệnh để tấn công các khối ung thư.
Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) vừa phê chuẩn phương pháp mới của Công ty Công nghệ sinh học Dendreon (Mỹ) trong điều trị ung thư tiền liệt tuyến, mở ra sự lựa chọn mới về phác đồ điều trị cho tất cả các bệnh nhân ung thư.

Sự phê chuẩn của FDA đã mở đường cho loại “vắcxin điều trị ung thư” đầu tiên được đưa vào sử dụng - một thành tựu mà suốt nhiều thập kỷ qua, các nhà nghiên cứu và các công ty dược phẩm vẫn chưa tính đến.

Liệu pháp vắcxin điều trị mới này, được gọi là Provenge, kích thích hệ miễn dịch của người bệnh, tấn công các khối ung thư, giống như vắcxin kích thích hệ miễn dịch của người bệnh tấn công các mụn đậu mùa.

Giáo sư Philip Kantoff, Trưởng khoa khối u cứng Viện Ung thư Dana Farber ở Boston, Mỹ cho biết đây là bằng chứng đầu tiên khẳng định liệu pháp miễn dịch có thể điều trị ung thư.

Ông cho rằng trong khi liệu pháp điều trị bằng hóa chất có tác động phụ rất gay gắt buộc phải có liệu pháp điều trị bổ sung để xử lý, thì tác dụng phụ phổ biến nhất của liệu pháp Provenge chỉ là gây cảm giác ớn lạnh giống như triệu chứng cúm và mất đi sau từ 1-2 ngày.

Tuy nhiên, liệu pháp vắcxin điều trị ung thư tuyền tiền liệt này hiện vẫn đang đứng trước hai thách thức lớn. Một là chi phí điều trị quá cao khiến các công ty bảo hiểm y tế từ chối thanh toán, tổng chi phí cho một bệnh nhân tiến hành ba lần điều trị cần thiết lên tới 93.000 USD/tháng. Hai là thời gian kéo dài cuộc sống cho bệnh nhân ung thư tiền liệt tuyết ở giai đoạn cuối chỉ được vài tháng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục