Chưa đến 0,1% người tiêm hai mũi vắcxin Pfizer tại Israel mắc COVID-19

Bộ Y tế Israel thông báo trong tổng số 715.427 người được tiêm xong hai mũi vắcxin ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech, chỉ có 317 người bị nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh, tương đương với 0,04%.
Chưa đến 0,1% người tiêm hai mũi vắcxin Pfizer tại Israel mắc COVID-19 ảnh 1Vắcxin do hãng dược Pfizer nghiên cứu và sản xuất (Nguồn:TTXVN)

Bộ Y tế Israel thông báo trong tổng số 715.427 người được tiêm xong hai mũi vắcxin ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech, chỉ có 317 người bị nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh, tương đương với 0,04%. Trong số các bệnh  nhân này cũng chỉ có 16 người xuất hiện các triệu chứng nặng và phải nhập viện.

Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn thông báo của bộ trên cho biết hiện vẫn chưa thể so sánh hiệu quả của tiêm vắcxin tại nước này với hiệu quả do hãng dược phẩm Pfizer công bố khi thử nghiệm, do thời gian theo dõi chưa đủ dài.

Tuy nhiên, đã có sự khác biệt đáng kể giữa nhóm được tiêm vắcxin và nhóm chưa được tiêm. Ngoài ra, mặc dù chưa thể khẳng định cụ thể về nguy cơ nhiễm virus SARS-CoV-2 sau khi tiêm đủ hai liều, nhưng nguy cơ này đã được giảm đáng kể.

Các bệnh viện ở Israel đang theo dõi những bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng nặng sau khi tiêm đủ hai liều vắcxin, để đánh giá xem họ có sức đề kháng tốt hơn so với các bệnh nhân chưa tiêm hay không, hoặc có thể họ đã bị nhiễm biến thể của virus.

Hiện Israel ghi nhận 1.156 bệnh nhân COVID-19 nặng đang phải điều trị trong bệnh viện, gồm 322 người dưới 60 tuổi và 83% chưa được tiêm vắcxin. Tính đến ngày 30/1, Israel có gần 634.000 người nhiễm COVID-19. Quốc gia này cũng đã tiêm phòng được trên 2,96 triệu dân.

[Tình hình COVID-19 ngày 30/1: Thế giới có hơn 2,2 triệu ca nhiễm]

Trong khi đó, Nga và Iran ký thỏa thuận cùng sản xuất vắcxin Sputnik V của Nga. Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali cho biết Tehran và Moskva đã ký một thỏa thuận về hoạt động chuyển giao vắcxin ngừa COVID-19 Sputnik V của Nga, theo đó lô hàng đầu tiên dự kiến được chuyển tới nước CH Hồi giáo vào tuần tới.

Đại sứ Jalali nêu rõ: "Sau khi đăng ký Sputnik V tại Iran vào ngày 29/1, Iran và Nga đã ký một thỏa thuận mua và cùng sản xuất vắcxin này."

Theo nhà ngoại giao này, trong thỏa thuận với Qũy Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF), lô vắcxin đầu tiên sẽ được chuyển tới Iran trước ngày 4/2. Ông lưu ý một phái đoàn của Bộ Y tế Iran sẽ tới Nga trong 10 ngày tới để thảo luận việc sản xuất vắcxin tại nước CH Hồi giáo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục