Chùa Hương đón 41,6 vạn khách nửa tháng mở hội

Trưởng ban tổ chức lễ hội chùa Hương cho biết tính đến hết ngày 25/2, chùa Hương đã đón 41,6 vạn lượt khách tham quan, trẩy hội.
Ngày 26/2, ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức, Trưởng ban tổ chức lễ hội chùa Hương cho biết tính đến hết ngày 25/2, chùa Hương đã đón 41,6 vạn lượt khách tham quan, trẩy hội.

Do lượng khách đông, năm nay, Ban tổ chức đặc biệt quan tâm tới an ninh trật tự, chú trọng tại các điểm di tích, các khu vực tập trung đông du khách như động Hương Tích, suối Giải Oan, chùa Thiên Trù, bến Yến, đền Trình, trung tâm xã Hương Sơn để kịp thời giải quyết những tình huống phát sinh và gìn giữ trật tự cho khách trẩy hội.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hậu, nửa tháng qua, lực lượng công an đã bắt 30 xe máy mà chủ chèo kéo khách đi chùa Hương, do vậy, tình trạng này đã giảm đáng kể.

Với sự vào cuộc tích cực của chính quyền, các lực lượng chức năng huyện Mỹ Đức, lễ hội chùa Hương năm nay có nhiều chuyển biến trong công tác quản lý, tổ chức. Hiện tượng đốt vàng mã không còn nhiều, đặc biệt tại các khu chùa bên trong; hiện tượng thắp hương trong chùa hạn chế tới mức tối đa do các nơi thờ tự chỉ sử dụng hương vòng và có khuyến cáo đến con nhang, phật tử cùng du khách.

Tuy vậy, tình trạng đốt sớ vẫn còn và đốt vàng mã đôi lúc còn xảy ra ở khu vực đền Trình.

Qua công tác kiểm tra của lực lượng Công an môi trường và kiểm lâm, hiện tượng bày bán thịt thú rừng tại khu vực chùa Hương không còn xảy ra.

Người dân bày bán thịt lợn rừng, nhím, hươu đều là những vật nuôi, có xuất xứ và nguồn gốc rõ ràng. Tất cả thực phẩm tươi sống đều được treo trong tủ kính để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ban tổ chức lễ hội dự kiến, mùa lễ hội năm 2013 sẽ đón 1,5 triệu lượt khách, tăng khoảng 8% so với năm ngoái./.

Đinh Thị Thuận (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục