Chưa khởi tố vụ tàu hỏa đâm xe tải trên đường sắt Bắc Nam

Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho biết hiện cơ quan điều tra đang trong qúa trình điều tra, thu thập chứng cứ, lời khai liên quan đến vụ tai nạn tàu hỏa SE5.
Chưa khởi tố vụ tàu hỏa đâm xe tải trên đường sắt Bắc Nam ảnh 1Lực lượng chức năng sử dụng các phương tiện chuyên dụng để đi chuyển chiếc xe tải bị tai nạn ra khỏi hiện trường để giải tỏa giao thông. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Những ngày qua, một số cơ quan truyền thông đã phản ánh về việc khởi tố vụ tai nạn tàu hỏa SE5 xảy ra đêm 10/3 tại km 639+750 đường sắt Bắc-Nam, thuộc địa phận thôn Xuân Lâm, xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng, Quảng Trị.

Về thông tin này, chiều 13/3, Đại tá Trần Đức Việt - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho biết hiện cơ quan điều tra đang trong quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, lời khai liên quan đến vụ tai nạn.

Do còn nhiều tình tiết, sự việc liên quan cần xác minh làm rõ, nhất là tài xế xe tải hiện đang nằm viện điều trị trong tình trạng sức khỏe chưa ổn định, chưa trả lời được câu hỏi của các điều tra viên nên đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra chưa khởi tố vụ án.

Đại tá Việt cho biết thêm Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ khởi tố vụ án sớm nhất, ngay sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật. "Hiện tại, chúng tôi đang tích cực làm việc và làm rất chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật để không xảy ra sai sót, đúng người đúng tội..."

Như tin đã đưa, vào khoảng 22 giờ ngày 10/3, tại km 639+750 đường sắt Bắc-Nam, tàu SE5 trên hành trình từ Bắc vào Nam đã đâm trực diện một chiếc xe ben kéo rơmoóc biển kiểm soát 75R-00185 chở đầy đá xay.

Cú đâm vào vật cản là chiếc xe tải có tổng trọng lượng rất lớn (khoảng trên 60 tấn) đã làm toàn bộ toa tàu phía sau dồn lên, làm đứt gãy đấu nối giữa toa đầu tàu với các toa khác.

Toa đầu tàu sau bị đứt gãy đã tự chạy theo quán tính khoảng 2km nữa mới dừng lại, 3 toa tàu liền với toa đầu tàu bị trật khỏi đường ray, trong đó 1 toa nằm xoay ngang giữa đường Quốc lộ 1A. Chiếc xe tải bị đâm văng khỏi điểm va chạm hơn 20m và bị đứt rời giữa phần rơmoóc với đầu xe…

Lái tàu Lê Văn Phú (53 tuổi, quê tỉnh Thừa-Thiên Huế) đã tử vong; 2 nhân viên đoàn tàu, 2 hành khách trên tàu và lái xe tải chở đá bị thương. Đoàn tàu có tổng cộng 14 toa, lúc đó đang chở 583 hành khách.

Theo các cơ quan chức năng, vụ tai nạn tàu hỏa ngoài gây thiệt hại về người còn gây thiệt hại rất lớn tài sản của Nhà nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục