Chưa khuyến cáo toàn dân mang khẩu trang

Chỉ những người có triệu chứng sốt, tiếp xúc gần với người nhiễm cúm, nằm trong vùng có dịch mới cần mang khẩu trang.
Ngày 7/8, bác sĩ Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến thời điểm này, Bộ Y tế chưa có khuyến cáo toàn dân mang khẩu trang phòng chống cúm A/H1N1.

Chỉ những đối tượng thuộc dạng nguy cơ như có triệu chứng sốt, tiếp xúc gần với người nhiễm cúm, nằm trong vùng có dịch thì mới cần mang khẩu trang để hạn chế lây bệnh và truyền bệnh cho người khác.

Bác sĩ Châu cũng xác định, hiện khẩu trang y tế không thiếu nhưng nhu cầu đột ngột tăng cao dẫn đến sự biến động thị trường, tạo điều kiện đầu cơ, tích trữ nâng giá bán.

Tính đến nay, số ca nhiễm cúm A/H1N1 nhập viện ngày càng nhiều, các bệnh viện đang đứng trước nguy cơ quá tải, gia tăng nguy cơ lây nhiễm chéo trong bệnh viện từ những bệnh nhân có những bệnh nặng khác và làm tăng nguy cơ tử vong.

Thành phố đang triển khai thêm nhiều khu điều trị cúm A/H1N1 tại các cơ sở khám chữa bệnh để đảm bảo điều kiện cách ly an toàn, đồng thời, đề xuất với Bộ Y tế cho phép triển khai điều trị ngoại trú đối với những trường hợp nhiễm cúm nhẹ và có đủ điều kiện cách ly tại nhà theo quy định.

Kể từ khi dịch cúm A/H1N1 lây lan ra cộng đồng và xuất hiện ca tử vong đầu tiên, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển trọng tâm từ giám sát cúm tại các cửa khẩu sang tập trung đầu tư công tác điều trị nhằm phát hiện sớm những ca bệnh nặng; thực hiện phân tuyến điều trị hợp lý, theo dõi chặt chẽ tình hình những bệnh nhân diễn biến nặng và có biến chứng.

Thành phố đã thành lập đội điều trị cơ động để hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới điều trị cúm A/H1N1. Hiện nay, thành phố vẫn đáp ứng đủ hóa chất, sinh phẩm phục vụ cho nhu cầu xét nghiệm PCR. Tuy nhiên theo khuyến cáo của Bộ Y tế đến một giai đoạn nhất định, ngành y tế sẽ không làm xét nghiệm PCR đại trà mà chỉ làm những trường hợp có dấu hiệu sốt cao và khả năng nhiễm cúm A/H1N1 cao để phân loại điều trị. Được biết, Bộ Y tế cũng vừa cấp tăng cường thêm cho thành phố 30.000 viên tamiflu để dự phòng cho công tác điều trị.

Đối với các trường học, thành phố chưa có chủ trương đo thân nhiệt đại trà cho các học sinh khi nhập học. Nhưng thành phố tăng cường chỉ đạo các trường làm vệ sinh, sát khuẩn toàn trường trước ngày khai giảng năm học mới và hàng tuần thực hiện tổng vệ sinh. Ngành y tế sẽ cung cấp đầy đủ hóa chất, trang thiết bị để các trường thực hiện làm vệ sinh.

Thành phố tiếp tục tập huấn cho các giáo viên, công nhân viên trong trường phổ biến kiến thức tự phòng chống bệnh cho học sinh, sinh viên. Ngoài ra, đối với những cơ quan, văn phòng Sở Y tế khuyến cáo hạn chế sử dụng hệ thống máy lạnh trung tâm, nên mở cửa sổ để thông thoáng khí nhằm giám thiểu tối đa cúm A/H1N1 lay lan trong cộng đồng./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục