Chưa thể xác định các hóa chất nguy hiểm trong vụ nổ ở Thiên Tân

Giới chức Trung Quốc thông báo rằng hiện chưa thể xác định được những hóa chất nguy hiểm được cất giữ trong nhà kho bị phát nổ đêm 12/8 vừa qua ở Cảng Thiên Tân.
Chưa thể xác định các hóa chất nguy hiểm trong vụ nổ ở Thiên Tân ảnh 1Lính cứu hỏa nỗ lực dập lửa sau vụ nổ ở Thiên Tân. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, ngày 14/8, giới chức Trung Quốc thông báo rằng hiện chưa thể xác định được những hóa chất nguy hiểm được cất giữ trong nhà kho bị phát nổ đêm 12/8 vừa qua ở Cảng Thiên Tân, Đông Bắc nước này.

Trong buổi họp báo, Phó Giám đốc Cơ quan giám sát an toàn lao động thành phố Thiên Tân Gao Huaiyou đã viện dẫn các khác biệt lớn giữa những giải trình của công ty quản lý và hải quan, cùng những thiệt hại do vụ nổ gây ra cho văn phòng công ty này là những lý do khiến họ không thể xác định được các hóa chất gây ra vụ nổ.

Ông Gao nói rằng hàng hóa không được lưu giữ quá 40 ngày trong một kho hàng trước khi được chuyển đến nơi khác, đồng thời cho biết kho hàng này vẫn đang trong giai đoạn được thiết kế lại để chứa các hóa chất nguy hiểm.

Hai vụ nổ kinh hoàng đêm 12/8 tại kho hàng ở Cảng Thiên Tân này đã làm 50 người chết, trong đó có 17 lính cứu hỏa, và 701 người bị thương, trong đó có 70 người đang ở tình trạng nguy kịch./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục