Chưa tìm được đối tác

Đức: Liên đảng chưa tìm được đối tác lập chính phủ

Tối 14/10, liên đảng đã tiến hành đàm phán thăm dò thứ hai với SPD song cuộc gặp kết thúc mà chưa đạt được kết quả rõ ràng.
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, ba tuần sau cuộc tổng tuyển cử ở nước này, Liên minh Dân chủ-Xã hội cơ đốc giáo (CDU/CSU) vẫn chưa thể tìm kiếm được đối tác để lập chính phủ.

Tối 14/10, liên đảng đã tiến hành cuộc đàm phán thăm dò thứ hai với Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) song cuộc gặp kết thúc mà chưa đạt được kết quả rõ ràng.

Trong cuộc đàm phán thăm dò căng thẳng kéo dài suốt 7 giờ này, CDU/CSU và SPD đã đề cập tới 11 điểm liên quan tới hàng loạt vấn đề vốn gây bất đồng giữa hai bên như lương tối thiểu, thuế, đầu tư và chính sách với Châu Âu.

Theo các nguồn thạo tin, nhiều khả năng hai bên sẽ tiếp tục tiến hành cuộc đàm phán thăm dò thứ ba vào ngày 17/10 tới để thảo luận về những vấn đề còn khúc mắc.

Ngay trước cuộc đàm phán, cả liên đảng bảo thủ và đảng trung tả đã có những tín hiệu sẵn sàng thỏa hiệp nhằm thành lập chính phủ.

Theo Tổng Thư ký SPD Andrea Nahles, điều kiện tiên quyết của đảng để thành lập liên minh là áp đặt mức lương tối thiểu 8,50 euro/giờ và giao vấn đề này cho một ủy ban độc lập, thay vì yêu cầu trước đó là Quốc hội phải thông qua một dự luật liên quan. Ủy ban này có thể bao gồm giới chủ, các nghiệp đoàn và các nhà khoa học độc lập.

Trong khi đó, nhiều lãnh đạo cấp cao liên đảng đã bày tỏ ủng hộ phương án này. Hiện hai bên còn một số bất đồng như chính sách thuế (trong đó có thuế đánh vào các lái xe người nước ngoài), vấn đề tiền chăm sóc con cái, chính sách y tế, quốc tịch kép và quyền của người tị nạn.

Theo kế hoạch, chiều tối 15/10, CDU/CSU sẽ tiếp tục đàm phán thăm dò lần thứ hai với Đảng Xanh về khả năng hợp tác điều hành chính phủ và trong tuần này, cả CSU và CDU sẽ quyết định đảng sẽ chính thức tiến hành đàm phán thành lập liên minh cầm quyền. Bộ trưởng Tài chính Wolfgang Schäuble của CDU cho rằng Đức có thể sẽ có chính phủ mới vào giữa tháng 11 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục