Chưa tìm thấy dấu vết trực thăng Nga mất tích ở Bắc Cực

Bất chấp nỗ lực tìm kiếm, chiếc trực thăng của Nga chở 8 người được cho là bị rơi xuống vùng biển ở quần đảo Svalbard ở Bắc Cực vẫn "bặt vô âm tín."
Chưa tìm thấy dấu vết trực thăng Nga mất tích ở Bắc Cực ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: in.rbth.com)

Bất chấp nỗ lực của các đội tìm kiếm, chiếc trực thăng của Nga chở 8 người ngày 26/10 được cho là bị rơi xuống vùng biển ở quần đảo Svalbard của Na Uy ở Bắc Cực vẫn "bặt vô âm tín."

Sau khi nhận được thông báo khẩn cấp về vụ mất tích, Na Uy đã điều động một máy bay tuần tra biển cùng sự hỗ trợ của một máy bay Đan Mạch, hai máy bay trực thăng và một số tàu để tìm kiếm. Đồng thời, lực lượng cứu hộ cũng đã sử dụng một tàu lặn tự động cỡ nhỏ tại một khu vực có vệt dầu và bọt nước.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa thấy tung tích máy bay của Nga.

[Rơi trực thăng của Lục quân Mỹ ở bờ biển ngoài khơi Hawaii]

Đẩy nhanh hoạt động tìm kiếm, Hải quân Na Uy đã đưa thêm một tàu lặn tự động tới khu vực. Phía Nga cũng cử 1 máy bay vận tải cùng các nhân viên cứu hộ sang nước này để hỗ trợ cuộc tìm kiếm. Thời tiết xấu, nhiệt độ ở mức 0 độ C và tầm nhìn hạn chế đã cản trợ lớn công tác tìm kiếm.

Vào thời điểm mất tích, trực thăng Mi-8 trên chở 8 người, trong đó có 5 phi hành đoàn, 3 nhà khoa học đều là người Nga, bay trên vùng biển nằm cách Barentsburg, một cộng đồng dân Nga sinh sống bằng nghề khai khoáng trên quần đảo Svalbard khoảng 2-3km, vào lúc 15 giờ 45 phút (giờ địa phương).

Theo Hiệp ước Paris ký năm 1920, Na Uy nắm chủ quyền của quần đảo Svalbard nằm cách Bắc Cực khoảng 1.000 km. Nhưng công dân các nước ký hiệp định này có quyền tự do tiếp cận và đến quần đảo Svalbard cũng như vùng biển nơi đây. Do vậy, Nga đã khai thác một mỏ than ở Barentsburd, nơi sinh sống của hàng trăm thợ mỏ Nga và Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục