Chuẩn bị năm học mới trên miền phên dậu của Tổ quốc

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn và bị ảnh hưởng của cơn bão số 2 vừa qua nhưng đến nay, các trường học vùng biên giới ở Lạng Sơn đã sẵn sàng cho năm học mới.
Chuẩn bị năm học mới trên miền phên dậu của Tổ quốc ảnh 1 Giờ học của học sinh lớp 7, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Yên Lỗ, xã Yên Lỗ, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Hòa cùng không khí chuẩn bị ngày tựu trường trên khắp cả nước, các trường học vùng biên giới ở tỉnh Lạng Sơn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng bước vào năm học mới 2014-2015.

Tuy còn nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực, tận tâm của các thầy, cô giáo cùng với những chính sách hỗ trợ giáo dục vùng đặc biệt khó khăn, một luồng sinh khí mới đã đến với các trường học vùng biên này.

Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Cao Lộc nằm tại xã Gia Cát, huyện biên giới Cao Lộc, do bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 2 vừa qua, những ngày này, mọi người nơi đây đều tích cực ra quân dọn dẹp, vệ sinh đường làng ngõ xóm, tất bật chuẩn bị cho con em mình bước vào năm học mới được tốt hơn.

Cô giáo Hoàng Thị Phương Huệ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Chuẩn bị cho năm học mới, ngay sau cơn bão số 2, nhà trường đã triệu tập đội ngũ giáo viên, phối hợp với chính quyền địa phương, hội cha mẹ học sinh tổ chức dọn vệ sinh, tu sửa trường lớp, quét vôi ve khu vực ký túc xá, sửa chữa lại phòng xem tivi, khu vực nhà vệ sinh, xây dựng mới khu nhà tắm có nồi hơi cho học sinh… Đến thời điểm này, mọi công việc chuẩn bị giảng dạy, học tập của nhà trường đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày khai giảng năm học mới, tiếng trống khai trường âm vang."

Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, nằm tại thôn Khuẩy Tẳng, trên đỉnh núi Mẫu Sơn, cao trên 1.000m so với mặt biển. Đây là ngôi trường thuộc vùng III, 100% học sinh học tại đây đều là dân tộc Dao. Trường cũng bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 2 vừa qua.

Thầy Hứa Văn Minh, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết để chuẩn bị cho năm học mới, ngay từ đầu tháng Tám, nhà trường đã phối hợp với chính quyền địa phương tới tận nhà để vận động các bậc phụ huynh tạo mọi điều kiện cho con em mình tới trường để bước vào năm học mới một cách thuận lợi nhất, đặc biệt là những gia đình nằm ở các thôn xa trường như Trà Ký, Bó Phằm, Nà Mừu.

Nhà trường vừa hoàn thiện xong sân trường bằng bêtông để tạo không gian vui chơi cho các em. Lớp học, nhà bán trú và các khu vực xung quanh trường cũng đã được tu sửa, vệ sinh, quét dọn sạch sẽ. Tất cả đã sẵn sàng cho một năm học mới.

Cơn bão số 2 vừa qua cũng đã làm sạt lở và hư hại một số đoạn đường khu vực Mẫu Sơn. Tuy nhiên, công tác khắc phục sự cố này cũng đã được các đơn vị chức năng quan tâm, đến nay đã cơ bản sửa xong, giúp thầy cô và học sinh đến trường được an toàn, thuận lợi.

Công tác tuyển sinh cũng được các trường chuẩn bị và triển khai từ rất sớm, chú trọng vào con em đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài việc tổ chức tuyển sinh, công tác vận động, kêu gọi các bậc phụ huynh đưa con em mình tới trường cũng được hết sức quan tâm.

Tuy nhiên, ngành giáo dục tỉnh Lạng Sơn cũng đang gặp rất nhiều khó khăn, nhất là những điểm trường vùng sâu, vùng xa, việc đi lại cũng như cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học còn nhiều thiếu thốn, chưa đáp ứng được yêu cầu dạy và học của thầy, trò nơi đây. Điều này rất cần sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, các ngành để sự nghiệp giáo dục nơi địa đầu Tổ quốc thêm phần khởi sắc hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục