Chuẩn đô đốc Hải quân Thái Lan bị điều chuyển công việc

Chuẩn đô đốc Winai Klom-in của Thái Lan đã bị thuyên chuyển làm Cố vấn Bộ Tư lệnh Hải quân.

Theo danh sách cải tổ quân đội Thái Lan có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1/4, Chuẩn đô đốc Winai Klom-in, chỉ huy trưởng Đơn vị tác chiến đặc biệt Hải quân (còn gọi là lực lượng Hải cẩu - SEALS) đã bị thuyên chuyển làm Cố vấn Bộ Tư lệnh Hải quân.

Việc chuyển ông Winai tới một vị trí không có thực quyền được thực hiện theo lệnh của Đô đốc Tư lệnh Hải quân Narong Pipattanasai, nhằm trừng phạt cho hành động dung túng binh lính dưới quyền tham gia lực lượng bảo vệ Phong trào biểu tình chống chính phủ. Đồng thời chấm dứt những đồn đoán về mối liên hệ giữa ông Winai với phong trào biểu tình.

Sự kiện thuyên chuyển Chỉ huy trưởng lực lượng hải cẩu đã trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông hơn từ một tháng nay. Bởi ông này đã nhiều lần phát ngôn thể hiện sự ủng hộ đối với phong trào biểu tình.

Thậm chí có lần ông Winai còn phát biểu cho rằng có đặc nhiệm quân đội Campuchia tham gia tấn công người biểu tình gây phản ứng mạnh từ nước láng giềng.

Ông Winay khẳng định sẽ không từ chức và chấp nhận đảm nhiệm cương vị mới. Ông cũng sẽ đề nghị người kế nhiệm là Chuẩn đô đốc Thanee Phudpad, Tư lệnh phụ trách huấn luyện Hải quân chăm sóc cho thuộc cấp cũ của mình.

Cuộc thuyên chuyển quân đội giữa năm lần này có hơn 10.000 vị trí được thay đổi, đặc biệt trong đó có 203 tướng lĩnh nhằm chuẩn bị nhân sự cho việc thay thế cho số lãnh đạo cấp cao sẽ về hưu vào cuối năm 2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục