Chúc mừng chức sắc tôn giáo nhân dịp Giáng sinh

Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến thăm, chúc mừng, tặng quà Ủy ban Đoàn kết Công giáo Hà Nội, Giáo xứ Cần Kiệm, huyện Thạch Thất.
Nhân Lễ Giáng sinh năm 2009, chiều 22/12, ông Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến thăm, chúc mừng, tặng quà Ủy ban Đoàn kết Công giáo Hà Nội, Giáo xứ Cần Kiệm, huyện Thạch Thất.

Ông Phạm Quang Nghị đánh giá cao những đóng góp tích cực của các vị chức sắc và đồng bào theo đạo Thiên chúa vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô năm 2009.

Ông Phạm Quang Nghị nhấn mạnh, thời gian qua, các vị linh mục, chức sắc trong Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Hà Nội thực sự là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với giáo dân, tích cực phổ biến chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và Thành phố, động viên bà con giáo dân sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật, sống tốt đời, đẹp đạo, phúc âm trong lòng dân tộc.

Bí thư Thành ủy khẳng định, các tôn giáo ở Việt Nam đều được tạo điều kiện phát triển thuận lợi, trong đó có Công giáo. Điều này được minh chứng qua việc các cấp chính quyền tạo mọi điều kiện thuận lợi để Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức thành công Lễ khai mạc Năm Thánh 2010.

Bí thư Thành ủy gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các vị linh mục, chức sắc trong Ủy ban Đoàn kết Công giáo Hà Nội và tất cả bà con giáo dân đang sinh sống trên địa bàn Hà Nội một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã tới thăm và chúc mừng Giám mục Vũ Huy Chương và các vị chức sắc, giáo dân Giáo phận Hưng Hóa (thị xã Sơn Tây).

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến làm trưởng đoàn cũng đã tới thăm, chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Hà Nội.

Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2009, chiều 22/12, ông Hà Văn Núi, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới thăm Tòa giám mục Thanh Hóa, chúc mừng các vị chức sắc tôn giáo và bà con giáo dân giáo phận Thanh Hóa.

Ông Hà Văn Núi đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các vị giáo phẩm và toàn thể đồng bào công giáo tỉnh Thanh Hóa, chúc bà con giáo dân đón Lễ Giáng sinh vui vẻ, an lành và hạnh phúc.

Ông Hà Văn Núi đánh giá cao việc bà con giáo dân thuộc giáo phận Thanh Hóa đã đoàn kết cùng với nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị ở địa phương, nhất là thực hiện có hiệu quả phong trào "sống tốt đời đẹp đạo", xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Thay mặt các chức sắc tôn giáo và bà con giáo dân, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh đã bày tỏ, trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể đều rất quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của bà con giáo dân, nhất là hoạt động Giáng sinh. Địa phương đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho bà con giáo dân tổ chức lễ Giáng sinh an toàn, lành mạnh.

Đức cha Nguyễn Chí Linh bày tỏ sẽ tiếp tục động viên bà con giáo dân trong giáo phận Thanh Hóa thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện tốt việc đạo, việc đời để đóng góp vào sự phát triển chung của quê hương, đất nước.

Cũng trong dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa và một số ban, ngành cấp tỉnh đã tổ chức đi thăm, chúc mừng và tặng quà Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh, Tòa Giám mục Thanh Hóa, Tu viện Mến Thánh giá và Chi hội tin lành tỉnh Thanh Hóa, thăm một số gia đình giáo dân tiêu biêu trên địa bàn tỉnh.

Cũng nhân dịp lễ Giáng sinh, ông Bùi Thanh Quyến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương, cùng các ông lãnh đạo Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đến thăm, chúc mừng và tặng quà cho Hội thánh tin lành, Mục sư Vũ Hùng Cường, Linh mục Dương Hữu Tình và Linh mục Bùi Văn Nhượng.

Tại những nơi đến thăm, các ông lãnh đạo tỉnh Hải Dương đã biểu dương những đóng góp tích cực của giáo dân trong việc phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương. Bên cạnh đó, các ông lãnh đạo tỉnh đã thông báo với các mục sư, linh mục về những thành tựu nổi bật của tỉnh trong năm 2009; mong muốn đồng bào công giáo trong tỉnh luôn đoàn kết, gắn bó trong khối đại đoàn kết dân tộc, làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Thay mặt những người công giáo trong tỉnh và toàn thể giáo phận Hải Dương, Mục sư Vũ Hùng Cường cảm ơn lãnh đạo tỉnh đã luôn quan tâm đến đời sống và nguyện vọng của đồng bào giáo dân, kịp thời giải quyết những vấn đề thiết yếu cho hoạt động tôn giáo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục