Chúc mừng giới Công giáo, Tin lành dịp Giáng sinh

Nhân Giáng sinh, ngày 23/12, các đoàn lãnh đạo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP.HCM đã thăm, chúc mừng giới chức Công giáo, Tin lành.
Nhân Lễ Thiên Chúa Giáng sinh 2011, ngày 23/12, các đoàn lãnh đạo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh đã thăm, chúc mừng giới chức Công giáo, Tin lành.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn Thành ủy-Hội đồng Nhân dân-Ủy ban Nhân dân-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua dẫn đầu đã đến thăm, tặng hoa, chúc mừng Tòa Tổng giám mục Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng Liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam).

Tại những nơi đến thăm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua thay mặt lãnh đạo thành phố gửi lời chúc sức khỏe và chúc mừng Giáng sinh tới Hồng y-Tổng giám mục, các vị giám mục, linh mục, mục sư, nam nữ tu sỹ và qua các vị chức sắc, gửi tới đồng bào là tín đồ Công giáo và Tin lành của Tổng giáo phận và Hội thánh, nhất là đồng bào theo đạo tại Thành phố Hồ Chí Minh, lời chúc một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

Cảm ơn sự quan tâm và những lời chúc mừng tốt đẹp của lãnh đạo thành phố dành cho đồng bào Công giáo và Tin lành, Hồng y Phạm Minh Mẫn - Tổng giám mục Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, linh mục Nguyễn Công Danh - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Thành phố Hồ Chí Minh, các mục sư Phan Vĩnh Cự và Ngô Văn Bửu - Phó Hội trưởng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam), đều bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của thành phố, mong muốn trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội, thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống người dân, nhất là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Trần Hoàng Thám cũng đã đến thăm, chúc mừng Tòa Tổng giám mục Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng Liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam), nhân Lễ Giáng sinh 2011.

Ngày 23/12, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Vũ Trọng Kim cùng đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng đã đến thăm Tòa Giám mục Hải Phòng.

Trong không khí thân mật, cởi mở và ấm cúng, ông Vũ Trọng Kim chúc Giám mục Giáo phận Hải Phòng Vũ Văn Thiên cùng các linh mục, tu sĩ và giáo dân trong giáo phận đón Giáng sinh và năm mới dồi dào sức khỏe, vui tươi, hạnh phúc.

Ông Vũ Trọng Kim cũng đánh giá cao mối quan hệ tốt đẹp của Tòa giám mục Hải Phòng với chính quyền địa phương và sự tham gia tích cực của bà con giáo dân với các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Mối quan hệ tốt đẹp này góp phần thắt chặt hơn tình đoàn kết, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của Hải Phòng nói riêng và đất nước nói chung.

Thay mặt Tòa Giám mục Hải Phòng, Giám mục Vũ Văn Thiên cảm ơn những tình cảm quý mến, tốt đẹp mà Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dành cho giáo phận Hải Phòng; khẳng định đồng bào công giáo giáo phận Hải Phòng không ngừng vun đắp tình đoàn kết, bác ái cho khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh, kính chúa yêu nước, sống phúc âm trong lòng dân tộc

Cùng ngày, ông Hà Văn Núi, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới thăm Tòa giám mục Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Ông Hà Văn Núi đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc một Lễ Giáng sinh an lành, vui vẻ tới các chức sắc tôn giáo và bà con giáo dân trong giáo phận Bà Rịa; đánh giá cao sự đoàn kết của bà con giáo dân với nhân dân thị xã Bà Rịa và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói chung, tích cực góp phần phát triển kinh tế, xã hội, chính trị, đảm bảo trật tự xã hội ở địa phương.

Ông Hà Văn Núi cũng đánh giá cao các hoạt động xã hội từ thiện của các chức sắc tôn giáo và bà con giáo dân trong giáo phận, tích cực hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Thay mặt các chức sắc tôn giáo và bà con giáo dân trong giáo phận Bà Rịa, Tổng Giám mục Giáo phận Bà Rịa Nguyễn Văn Trâm đã cảm ơn sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể đối với đời sống của bà con giáo dân, nhất là trong dịp Giáng sinh này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục