Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động gia đình có trách nhiệm trong thực hiện an toàn giao thông giai đoạn 2022-2027.
Xe máy liên quan tới 70% số vụ tai nạn giao thông tại Việt Nam nên việc thực thi chính sách bắt buộc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn sẽ làm giảm thiểu rủi ro chấn thương.
Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ điều tiết an toàn giao thông trước cổng trường học, xử lý nghiêm những hành vi không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện nhưng chưa đủ tuổi, chở quá số người...
Qua làm việc với cơ quan công an, ông P, tài xế lái xe không nhường đường cho xe cứu thương, thừa nhận toàn bộ hành vi và cam kết không tái phạm, tuy nhiên không xuất trình được giấy phép lái xe.
Theo Cục Cảnh sát giao thông, trong 3 tháng thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự giao thông, cả nước đã xảy ra 2.595 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.406 người, bị thương 1.828 người.
Một giờ sau khi gặp nạn, chiếc ôtô lao xuống hồ Xuân Hương đã được trục vớt lên khỏi mặt nước cùng với thi thể của hai nạn nhân Phạm Hồng Hải và Thái Chí Nhẫn.
Trước tình trạng ném đá xe khách tái diễn, UBND huyện Đăk Glei giao công an phối hợp với UBND thị trấn Đăk Glei đẩy nhanh tiến độ điều tra, xác minh, xử lý nghiêm đối tượng có hành vi ném đá xe khách.
Ngày 5/10, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Hà Nội) triển khai kế hoạch xử lý xe khách chạy “rùa bò,” dừng đỗ đón trả khách sai quy định trên tuyến đường Kim Đồng, Giải Phóng...
Sáng 3/10, Xe khách giường nằm chạy từ hướng Phú Yên vào Thành phố Hồ Chí Minh đã đâm vào đuôi xe bồn, khiến tài xế xe khách bị gãy chân và 8 hành khách bị thương.
Theo đại diện Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong chín tháng của năm nay, số vụ tai nạn giao thông giảm ở cả 3 tiêu chí về số vụ, số người tử vong và số người bị thương.
Vụ tai nạn xảy ra lúc 6h30 sáng 26/9 trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Cư Né, huyện Krông Búk (Đắk Lắk) khiến em P. tử vong tại chỗ, còn em T. bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu.
Trưa 21/9, xe bán tải 29C-498.07 do anh Nguyễn Văn Thiện (Hà Nội) điều khiển theo hướng Hà Nội-Sơn La, khi đến km136+220, Quốc lộ 6 đã tự gây tai nạn và rơi xuống taluy âm sâu khoảng 52m.
Cơ quan chức năng đã xử phạt nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn với mức kịch khung, nhưng tình trạng các "ma men" điều khiển phương tin gây tai nạn giao thông vẫn diễn ra.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cán bộ, công chức, viên chức can thiệp, tác động vào quá trình xử lý các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông của lực lượng chức năng.
Xe đầu kéo biển kiểm soát 77H-001.07 kéo theo sơ mi rơ moóc đang chạy qua huyện Tuy An (Phú Yên) tự đâm vào vách đá rồi lật, khiến tài xế tử vong trong khi phụ xe bị thương.
Theo quy định, hành vi điều khiển điều khiển xe chạy ở làn dừng xe khẩn cấp hoặc phần lề đường của đường cao tốc bị phạt từ 3-5 triệu đồng và tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1-3 tháng.