Các chuyên gia nhận định đây là trường hợp ngộ độc thực phẩm hàng loạt, có diễn biến phức tạp và khó nhận biết hơn so với các trường hợp ngộ độc thực phẩm hàng loạt trước đây.
Chỉ cần gõ “bánh Trung Thu keto” hay “bánh Trung Thu nguyên cám,” những sản phẩm được đăng trên các web bán hàng sẽ khiến khách hàng kinh ngạc vì không có gì khác biệt so với bánh Trung Thu thường.
Theo lời kể của người nhà nạn nhân, cách đây 3 ngày, những người này trở về nhà trong tình trạng say rượu, sau đó, họ trở bệnh và tử vong trong quá trình điều trị.
Kết quả xét nghiệm 12 mẫu bánh mỳ Phượng ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, cho thấy nhiều mẫu bị nhiễm Bacillus cereus và Salmonella, là hai độc tố hàng đầu gây bệnh đường tiêu hóa.
Lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên đã tiến hành kiểm tra ôtô biển kiểm soát 89C-121.75, phát hiện trên xe vận chuyển 302kg sản phẩm động vật bốc mùi hôi thối.
Bệnh nhân nam 59 tuổi nhập viện tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Quân y 175 trong tình trạng sốt kèm lạnh run, đau mỏi toàn thân, thỉnh thoảng xuất hiện tình trạng kích thích, la hét.
Sở An toàn Thực phẩm được thành lập trên cơ sở mô hình thí điểm của Ban Quản lý An toàn Thực phẩm TP.HCM, có chức năng tham mưu, giúp UBND Thành phố quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.
Trong số 141 trường hợp nghi bị ngộ độc, có 34 người nước ngoài và hiện các nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Thái Bình Dương, Bệnh viện Vĩnh Đức và các cơ sở y tế tại thành phố Đà Nẵng.
Tổng số người nhập viện tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh bị ngô độc thực phẩm do ăn bánh mỳ Phượng là 91 ca, trong đó có 32 ca đã xuất viện, 1 ca chuyển lên Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng.
Tính đến 18 giờ ngày 12/9, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam ghi nhận 31 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mỳ ở một tiệm trên đường Phan Chu Trinh, thành phố Hội An), trong đó 26 người điều trị tại bệnh viện.
Những ngày này, trên địa bàn cả nước, Lực lượng Quản lý Thị trường đang triển khai đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hóa phục vụ dịp Tết Trung thu 2023.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu tăng cường kiểm soát việc nhập khẩu, nhập lậu các mặt hàng thực phẩm, đồ uống; quy định rõ trách nhiệm của cơ quan truyền thông, báo chí khi quảng cáo thực phẩm.
Theo người nhà các bệnh nhân ở xã Thanh Yên (huyện Điện Biên), sáng cùng ngày, những người này cùng ăn sáng ở một cơ sở dịch vụ ăn uống tại địa phương.
Lực lượng chức năng kiểm tra một xe ôtô đang dừng đỗ, phát hiện trên xe có 300 hộp bánh Trung Thu (mỗi hộp 70 chiếc, tổng số 21.000 chiếc), nhãn và bao bì hàng hóa có ghi chữ nước ngoài.
Khoảng 20 học sinh Trường Tiểu học Việt Chu (xã Thống Nhất, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng) mua kẹo, nước đóng gói trước cổng trường để ăn, uống, sau đó các em có triệu chứng mệt mỏi, đau bụng...
Kết quả kiểm tra sơ bộ được phía Đoàn Thanh tra của Cơ quan Thanh tra và An toàn Thực phẩm Hoa Kỳ đánh giá cao và chỉ một số lỗi kỹ thuật nhỏ ở một số ao nuôi, doanh nghiệp.
Từ ngày 15/8-9/10, các Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành đợt cao điểm đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất bánh Trung Thu.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến thời gian triển khai thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất bánh Trung Thu từ ngày 28/8 đến ngày 5/10, trên phạm vi 30 quận, huyện, thị xã.
Ngày 22/8, lực lượng biên phòng Quảng Ninh phát hiện hai vụ vật chuyển thịt đông lạnh không rõ xuất xứ ở thành phố Móng Cái; cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý hai vụ việc theo quy định.
Một cơ sở ở Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai sơ chế khoảng 1,2 tấn thịt lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ, đã tím tái, bốc mùi hôi thối, không có tem dấu và bao bì kiểm tra thú y, không đảm bảo vệ sinh thú y.
Tài xế xe tải vận chuyển 1.500kg móng giò lợn chảy nước và bốc mùi hôi thối đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ cũng như giấy chứng nhận kiểm dịch của lô hàng.