Hội nghị dưới sự đồng chủ trì của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan đã tập trung thảo luận về quan hệ ASEAN-Trung Quốc và vấn đề Biển Đông.
Người biểu tình Philippines cho biết các tàu tuần duyên của Trung Quốc đã chặn và phun vòi rồng vào họ khi họ di chuyển tới gần bãi đá ngầm Scarborough để cắm quốc kỳ Philippines nhân Ngày độc lập.
Phó Chủ tịch Hạ viện Ba Lan Blońska khẳng định Ba Lan ủng hộ Việt Nam và ASEAN giải quyết tranh chấp Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.
Đại sứ New Zealand tại ASEAN khẳng định nước này ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, đóng góp cho hòa bình, ổn định, an ninh ở khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông.
Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein nhấn mạnh điều đặc biệt quan trọng đối với các nước nhỏ như các quốc gia thành viên ASEAN là phải đảm bảo được sự đoàn kết.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình tin rằng quan điểm rõ ràng và nhất quán của Việt Nam về vấn đề Biển Đông sẽ được nêu ra tại Đối thoại Shangri-La.
Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho rằng các diễn biến trên Biển Đông thời gian qua cho thấy các quốc gia trong và ngoài khu vực cần phải xử lý hết sức thận trọng.
Tuyên bố chung tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 10 (ADMM 10) tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hoà bình, ổn định và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia, nước này đang đi đúng hướng trong việc giải quyết vấn đề Biển Đông, bao gồm cả các tuyên bố chồng lấn giữa một số quốc gia ASEAN và Trung Quốc.
Malaysia và Trung Quốc nhất trí giải quyết các vấn đề liên quan đến Biển Đông thông qua Tuyên bố Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và thúc đẩy việc hoàn thành Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông (COC).
Tình hình Biển Đông sẽ là vấn đề được Tổng thống Barack Obama bàn bạc với lãnh đạo Việt Nam trong chuyến thăm sắp tới đặc biệt là cách hành xử tại khu vực này.
Một quan chức cấp cao Trung Quốc đã ngang ngược lên tiếng biện hộ về sự đồng thuận gồm 4 điểm mới đạt được giữa Trung Quốc với Lào, Campuchia và Brunei về tranh chấp Biển Đông.
Quốc vụ khanh Nhà nước, người phát ngôn Hội đồng Bộ trưởng Campuchia, ông Phay Siphan đã khẳng định không có thỏa thuận mới nào giữa Campuchia với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông.
Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan kêu gọi tăng cường hợp tác giữa ASEAN và Nhật Bản nhằm thiết lập pháp trị trên biển, trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng hành động quyết đoán ở Biển Đông.
Theo Đài RFI, nhu cầu trang bị máy bay chiến đấu, nâng cao khả năng phòng thủ của các nước Đông Nam Á ngày càng trở nên cấp bách trước những tham vọng quân sự của Trung Quốc.
Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh cho rằng việc Indonesia bắt giữ tàu cá đánh cá trái phép trong vùng biển thuộc chủ quyền nước này là "bình thường" và phù hợp với nguyên tắc của luật pháp quốc tế.
Hội nghị lần này đã mang lại một cơ hội tốt để thảo luận và trao đổi quan điểm về các vấn đề an ninh khu vực và toàn cầu nhằm góp phần thúc đẩy hòa bình và sự ổn định tại khu vực.