Quyền Ngoại trưởng Philippines cho biết với tư cách chủ tịch luân phiên của ASEAN, nước này sẽ tập trung phác thảo bộ khung cho COC để kiềm chế căng thẳng tại các khu vực tranh chấp trên Biển Đông.
Giới chức Philippines cho hay tình hình căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên và những tranh cãi chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông sẽ là những vấn đề nóng tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN.
Quyền phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Robespierre Bolivar ngày 19/4 cho biết chính phủ nước này lạc quan rằng sẽ có tiến triển quan trọng trong việc hình thành một khuôn khổ COC.
Ngày 12/4, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã rút lại tuyên bố sẽ đến cắm cờ Philippines tại đảo Thị Tứ (Manila gọi là đảo Pag-asa) thuộc quần đảo Trường Sa trên Biển Đông.
Quyền Ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo cho biết ASEAN và Trung Quốc đã đạt tiến triển trong các cuộc đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC).
Tổng thống Philippines cho biết ông đã nói với Đại sứ Kim rằng ông bất ngờ trước việc Mỹ không có hành động gì khi truyền thông đăng tải hình ảnh về việc Trung Quốc xây dựng ở vùng biển tranh chấp.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố ông tin tưởng rằng Trung Quốc sẽ không xây dựng bất cứ thứ gì tại Bãi cạn Scarborough trên Biển Đông bởi Bắc Kinh đã "hứa danh dự."
Quyền Ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo cho biết nước này đã yêu cầu Trung Quốc giải thích về các kế hoạch xây dựng một trạm giám sát môi trường trên Bãi Scarborough ở Biển Đông.
Lãnh đạo hai nước nhất trí rằng việc duy trì hòa bình, ổn định và an ninh cũng như tôn trọng tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông là lợi ích của tất cả các nước ở trong và ngoài khu vực.
Philippines có kế hoạch phản đối mạnh mẽ Trung Quốc sau khi Bắc Kinh tuyên bố công tác chuẩn bị xây trạm giám sát môi trường trên bãi Scarborough ở Biển Đông.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho rằng Bắc Kinh đã hiểu lầm những bình luận của Ngoại trưởng Philippines về hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông.
Ngoại trưởng Philippines Yasay cho biết vấn đề Biển Đông không phải là toàn bộ mối quan hệ giữa Philippines và Trung Quốc, đồng thời nói rằng hai nước cần tập trung vào lĩnh vực kinh tế và đầu tư.
Các ngoại trưởng ASEAN coi việc lắp đặt các hệ thống vũ khí trên Biển Đông là "rất đáng lo ngại," đồng thời muốn ngăn chặn tình trạng quân sự hóa và bồi đắp trái phép ở vùng biển này.
Tờ The Malay Mail (Malaysia) ngày 17/2 có bài viết kêu gọi đoàn kết ASEAN, xây dựng vai trò trung tâm của ASEAN, đẩy nhanh thiết lập Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).
Việt Nam sẵn sàng chung tay với cộng đồng quốc tế trong nỗ lực bảo vệ môi trường, khai thác hợp lý và hiệu quả nguồn lợi kinh tế biển đồng thời gắn chặt với nhiệm vụ bảo vệ hòa bình, an ninh...
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Lorenzana đã đề cập đến nhận định của Manila rằng Trung Quốc sẽ tìm cách xây dựng trên một bãi đá ngầm ở khu vực ngoài khơi bờ biển của quốc gia Đông Nam Á này.
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana nói rằng các cường quốc bên ngoài khu vực ASEAN không nên theo đuổi sự cạnh tranh của họ trong khu vực.