Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh ngày 18/1 cho biết, Trung Quốc và Philippines đã nhất trí thiết lập cơ chế tham vấn song phương về vấn đề Biển Đông.
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết việc Trung Quốc triển khai vũ khí trái phép trong thời gian gần đây tại các đảo nhân tạo trong khu vực Biển Đông là “rất đáng quan ngại."
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 15/1 cho biết những ưu tiên hàng dưới thời của ông bao gồm ổn định và hòa bình khu vực, cũng như hợp tác và an ninh hàng hải ở Biển Đông.
Ngoại trưởng Philippines nói rằng bất kỳ hành động tương lai nào do Mỹ khởi xướng nhằm xua đuổi Trung Quốc ra khỏi các đảo đá nhân tạo ở Biển Đông sẽ là quyền của chính Washington.
Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay cho biết Manila hy vọng một Bộ Quy tắc ứng xử (COC) giữa các quốc gia Đông Nam Á và Trung Quốc ở Biển Đông tranh chấp sẽ được hoàn tất vào giữa 2017.
Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh cho biết ASEAN sẵn sàng đẩy nhanh hơn nữa tiến trình thành lập Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) có tính ràng buộc về mặt pháp lý với Trung Quốc.
Đại sứ được chỉ định của Philippines tại Bắc Kinh Jose "Chito" Sta. Romana cho hay Philippines đang rời xa đồng minh truyền thống Mỹ để hướng về Trung Quốc.
Tổng thống Philippines đề nghị rời địa điểm tiến hành tập trận chung với Mỹ ra khỏi Biển Đông trong bối cảnh nước này đang cố gắng hàn gắn mối quan hệ với Trung Quốc.
Trong năm 2016, sự đoàn kết trong ASEAN được các chuyên gia đánh giá là đã bị thử thách vì các vấn đề liên quan đến Biển Đông, vốn đã bao trùm lên bối cảnh địa chính trị của khu vực này.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nói rằng việc Trung Quốc xây dựng và tôn tạo trái phép các đảo nhân tạo ở Biển Đông không phải là một mối quan ngại sâu sắc.
Philippines đang "cân nhắc các sáng kiến ngoại giao và thủ tục pháp lý mà luật pháp quốc tế cho phép," sau khi có tin Trung Quốc triển khai hệ thống vũ khí tại Biển Đông.
Tại hội thảo quốc tế về Biển Đông, tổ chức tại Nhật Bản, các học giả có chung nhận định rằng việc hợp tác duy trì hòa bình trên Biển Đông là lợi ích của tất cả các quốc gia.
Ngày 19/12, Philippines cho biết nước này sẽ "không xa rời" phán quyết của Tòa Trọng tài (PCA) ở La Haye (Hà Lan) trong đó bác bỏ yêu sách của Trung Quốc tại Biển Đông.
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã tiếp đón Tổng thống Philippines đang ở thăm và hai nhà lãnh đạo đã thảo luận nhiều vấn đề, trong đó có tranh chấp trên Biển Đông và vai trò của Mỹ trong khu vực.
Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay cho biết Manila tập trung thúc đẩy mối quan hệ với Bắc Kinh trên các lĩnh vực khác như thương mại và chính trị và tạm gác các tranh chấp trên Biển Đông.
Tư lệnh Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ, Đô đốc Paul Zukunft, vừa tuyên bố rằng lực lượng do ông lãnh đạo có thể giúp Việt Nam cùng một số nước Đông Nam Á khác “phát triển năng lực” trên biển.
Hội thảo quản lý xung đột tiềm tàng ở khu vực Biển Đông có sự tham dự của hơn 50 đại biểu đến từ Indonesia, Brunei, Myanmar, Malaysia, Lào, Philippines, Singapore, Việt Nam, Trung Quốc và Đài Loan.