Người phát ngôn của Tổng thống Philippines, ông Ernesto Abella khẳng định các tàu của Trung Quốc đã rời khỏi Bãi Scarborough tranh chấp trên Biển Đông.
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cho biết các tàu Trung Quốc không còn xuất hiện ở bãi cạn Scarborough tranh chấp trên Biển Đông, và các tàu của Philippines có thể tiếp tục hoạt động tại khu vực này.
Phủ Tổng thống Philippines tái khẳng định lập trường của Manila, đó là không bỏ qua phán quyết về Biển Đông của Tòa Trọng tài ở La Hay (Hà Lan) trong vụ kiện với Trung Quốc.
Nhà nghiên cứu Singapore nhận định đã có "bàn tay vô hình" của Trung Quốc điều khiển kết quả tại Hội nghị thượng đỉnh thượng đỉnh Phong trào không liên kết lần thứ 17.
Một số ý kiến tại hội thảo về Biển Đông ở Ấn Độ cho rằng ASEAN cần thể hiện tinh thần đoàn kết và có một lập trường chung sẽ giúp giải quyết vấn đề Biển Đông.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nhìn nhận Manila cần có quân đội Mỹ tại Biển Đông, và sau đó lại phản đối những chỉ trích từ Mỹ và châu Âu về cuộc chiến chống ma túy của ông.
Hải quân Mỹ cho biết không loại trừ khả năng sự hiện diện của tàu nạo vét ở Scarborough là bước đầu để Bắc Kinh cải tạo đảo như đã từng làm trong quá khứ.
Thủ tướng Lý Hiển Long cho rằng quan hệ ASEAN-Trung Quốc dù đang ở thời điểm mạnh nhất, nhưng các vấn đề gây căng thẳng sẽ vẫn tồn tại và một trong những vấn đề đó là tranh chấp ở Biển Đông.
Các Trưởng SOM ASEAN đã thảo luận về việc trình lên Hội nghị cấp cao của ASEAN-Trung Quốc những vấn đề liên quan tới thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông và sớm hướng tới ký kết COC.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry kêu gọi Trung Quốc và Philippines tuân thủ phán quyết của Tòa Trọng tài tại La Haye về Biển Đông, đồng thời cho rằng quân sự không phải là giải pháp cho vấn đề này.
Hội nghị lần thứ 5 về Biển Đông do Viện nghiên cứu Hàng hải Malaysia (MIMA) tổ chức tại tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, với chủ đề “Định hình lại Chương trình nghị sự Hàng hải Biển Đông.”
Quốc hội Campuchia sẽ kiến nghị với các viên chức ASEAN gỡ bỏ đoạn nói về tranh chấp Biển Đông trong thông cáo chung sắp tới của Liên minh Nghị viện ASEAN (AIPA).
Ngày 18/8, Philippines chính thức tiếp nhận một trong 10 tàu tuần tra do Nhật Bản cung cấp thông qua khoản vay hỗ trợ phát triển chính thức nhằm tăng cường năng lực biển của Manila.
Các quan chức cấp cao của Trung Quốc và ASEAN đã tái khẳng định kế hoạch giải quyết tranh chấp tại Biển Đông thông qua đối thoại và sử dụng một khuôn khổ các quy tắc của khu vực.
Hệ thống "hai kênh" cho phép Philippines và Trung Quốc hợp tác trong một số lĩnh vực trong khi giải quyết riêng rẽ "các vấn đề gây bất đồng" như tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông.
Philippines có thể xúc tiến một vụ kiện mới đối với Trung Quốc tại Tòa Trọng tài ở La Hay (Hà Lan) vì những hư hại do phá hủy môi trường biển ở Biển Đông.