Hội Báo toàn quốc 2022 tôn vinh những thành tựu to lớn của báo chí Việt Nam, quảng bá những sản phẩm báo chí gắn liền với hoạt động lao động, sáng tạo của các nhà báo trong cả nước.
Sau hai năm không tổ chức do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, Hội Báo toàn quốc 2022 với chủ đề "Báo chí Việt Nam đoàn kết, chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn” diễn ra từ ngày 13-15/4.
Theo ông Lê Quốc Minh, báo chí phải luôn khách quan, tôn trọng sự thật, bảo vệ công lý và lẽ phải, công bằng và cân bằng, báo chí phải vì lợi ích của cộng đồng, của đất nước và nhân dân.
Báo chí nên đăng tải những gì có ích cho một xã hội tốt đẹp hơn, thay đổi thế giới theo cách tích cực, thay vì xoáy sâu vào những thông tin gây sốc nhằm câu view hoặc đưa ra phán xét, chỉ trích.
Các chuyên gia kiểm chứng thông tin của Google hướng dẫn người dùng đặt 5 câu hỏi để tránh 'mắc bẫy' tin giả, từ đó có thể phát hiện và ngăn chặn thông tin sai lệch phát tán rộng rãi.
Hội Báo toàn quốc là dịp biểu dương và động viên những cống hiến lớn lao của các đơn vị, cá nhân, các tổ chức, doanh nghiệp có đóng góp tích cực vào sự nghiệp báo chí cách mạng.
Tờ báo Le Paria khẳng định tôn chỉ, mục đích của mình ngay ở số đầu tiên phát hành là 'sẵn sàng bước vào cuộc chiến đấu' với sứ mạng giải phóng con người.
Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, một số vi phạm ở một bộ phận cơ quan báo chí có xu hướng tồn tại dai dẳng, gây bức xúc cho xã hội và làm ảnh hưởng uy tín các cơ quan báo chí hoạt động nghiêm túc.
Theo Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh, hiện nay, nhiều cơ quan báo chí đã áp dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động sản xuất thông tin và mang lại hiệu quả rất lớn.
Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định sự phối hợp của cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý và các cơ quan báo chí đã góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sỹ nâng cao quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.
Hội Báo Xuân Vĩnh Phúc năm 2022 được tổ chức tại Văn Miếu tỉnh Vĩnh Phúc từ ngày 9-16/2; bên cạnh các ấn phẩm báo chí còn có hệ thống sách, ảnh đẹp du lịch, tác phẩm mỹ thuật...
Chia sẻ những thách thức của các cơ quan báo chí trước sự cạnh tranh, ảnh hưởng nhiều mặt của mạng xã hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng cần có những giải pháp mạnh mẽ để khắc phục tình trạng này.
Để hoàn thành các trọg trách, Bộ trưởng mong rằng tiếp tục nhận được sự phối hợp, cộng tác của các cơ quan báo chí, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Tối 21/1, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng).
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, 2022 sẽ là năm Bộ Thông tin và Truyền thông phải giải quyết dứt điểm các tồn tại kéo dài của báo chí, truyền thông thuộc phạm vi quản lý nhà nước.
Theo đánh giá từ Ban tổ chức, qua Liên hoan Truyền hình toàn quân lần thứ XIII, có thể thấy đội ngũ những người làm báo trong quân đội đã có những bước phát triển mới cả về số lượng và chất lượng.
Việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong báo chí ngày càng trở nên phổ biến. AI có thể tự sản xuất nội dung, tương tác với độc giả và tìm hiểu thông tin người dùng để cá nhân hóa trải nghiệm đọc tin.
Nâng cao trình độ nghiệp vụ báo chí, tạo sân chơi thu hút hội viên hội nhà báo, xây dựng đội ngũ nòng cốt trên mặt trận đấu tranh tư tưởng là những giải pháp phát triển báo chí cách mạng Việt Nam.