Ngày 19/6, quan chức cấp cao ba nước Iran, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành các cuộc đàm phán "có ý nghĩa" về việc thành lập ủy ban hiến pháp Syria, cũng như cách thức ủy ban này sẽ hoạt động.
Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR), ít nhất 38 tay súng nước ngoài ủng hộ chính quyền Syria đã thiệt mạng trong một vụ không kích đêm qua ở thị trấn Al-Hari.
Tổng thống Syria tuyên bố vẫn đang theo đuổi giải pháp chính trị đối với khu vực Tây Nam hiện do lực lượng phiến quân kiểm soát, nhưng sẽ sử dụng biện pháp quân sự nếu giải pháp nêu trên gặp thất bại.
Elaph, một trang tin trực tuyến của Saudi Arabia đăng tin, hồi cuối tuần qua, Iran và Israel đã thương thuyết gián tiếp liên quan tới cuộc chiến tại Tây Nam Syria.
Trong cuộc họp lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 25/5, Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu cho bết lực lượng không quân-vũ trụ của Nga đang được hoàn thiện nhờ những kinh nghiệm thu được tại Syria.
Hãng tin SANA của Syria hôm 22/4 đã đăng tải video và hình ảnh về hoạt động giao nộp kho vũ khí cỡ lớn của phiến quân khi lực lượng này rút khỏi khu vực Đông Qalamoun, ngoại ô thủ đô Damascus.
Ngày 21/4, giới chức Iraq cho hay pháo binh nước này đã nã pháo vào các vị trí của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bên trong lãnh thổ Syria gần biên giới với Iraq.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Áo Sebastian Kurz để thảo luận về tình hình tại Syria và sự cần thiết của việc khôi phục các cuộc hòa đàm dưới sự bảo trợ của LHQ.
Giám đốc Tổ chức Cấm Vũ khí hóa học (OPCW) Ahmet Uzumcu cho biết các thanh sát viên vũ khí hóa học sẽ chỉ triển khai tại thị trấn Douma của Syria, nếu họ được phép "tiếp cận không bị cản trở."
Lực lượng chính quyền Syria đã nã pháo vào các vị trí cuối cùng của IS ở thủ đô Damascus, trong đó có khu vực Yarmuk, nơi dựng trại tị nạn của người Palestine.
Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc đã phản đổi bản dự thảo nghị quyết của Liên hợp quốc về Syria do Mỹ, Anh và Pháp đề xuất, đồng thời gọi văn kiện này là "không hợp thời" và "không cần thiết."
Các đại biểu từ hơn 85 quốc gia và các tổ chức sẽ tham gia Hội nghị lần thứ hai về "Hỗ trợ tương lai Syria và khu vực" tại Brussels, do Liên minh châu Âu (EU) và Liên hợp quốc đồng tổ chức.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 17/4 tuyên bố Nga kêu gọi phương Tây chấm dứt việc can thiệp vào hoạt động của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) tại Syria.
Trang thông tin lorientlejour.com dẫn nguồn Wall Street Journal (WSJ) ngày 17/4 cho hay rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang muốn triển khai một "lực lượng Arab" ở Syria.
Ngoại trưởng Saudi Arabia tái xác nhận về sự sẵn sàng trong việc triển khai các binh sỹ tới Syria như một phần của những nỗ lực do Mỹ đứng đầu nhằm ổn định tình hình ở quốc gia này.
Hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria đưa tin các chuyên gia của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) đã đến thị trấn Douma, gần thủ đô Damascus trong ngày 17/4.
Ngày 17/4, quân đội Syria đã nã pháo vào nơi ẩn náu của các phần tử thánh chiến ở phía Nam thủ đô Damascus trong nỗ lực chuẩn bị chiến dịch tấn công nhằm giành lại quyền kiểm soát tại khu vực này.
Ngoại trưởng các nước EU đã nhóm họp tại Luxembourg với nỗ lực tạo ra mặt trận chung trong bối cảnh bất đồng tại Syria và xử lý khủng hoảng chính trị đang ngày tăng với Nga.
Theo chuyên gia, cuộc chiến tại Syria phản ánh nỗ lực của phương Tây quyết tâm duy trì trật tự cũ và thế giới đang đối mặt nguy cơ của cuộc Chiến tranh Lạnh giữa nhiều cường quốc