SOHR cho biết các lực lượng chính phủ Syria đang chuẩn bị tấn công IS tại khu vực Trại Yarmouk cũng như các khu vực lân cận bao gồm Hajar Awad, Qadam và Tadamun.
Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng Thượng viện Nga, ông Yevgeny Serebrennikov bác bỏ cáo buộc của Mỹ và nêu rõ Nga không bao giờ cung cấp công nghệ lưỡng dụng cho Syria.
Các lực lượng của Syria đã tiến vào thị trấn Douma thuộc Đông Ghouta để tiến hành các hoạt động truy quét tội phạm, sau khi họ đã kiểm soát hoàn toàn vùng ngoại ô Damascus này từ quân nổi dậy.
Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, tình hình Syria và báo cáo kinh doanh của các doanh nghiệp là ba nhân tố chính chi phối thị trường chứng khoán Mỹ tuần qua.
Ngày 14/4, truyền hình nhà nước Syria đưa tin quân đội nước này đã dùng vũ khí phòng không để đối phó với cuộc tấn công của Mỹ. Syria cũng thông báo Mỹ đã phối hợp với Anh và Pháp phát động tấn công.
Ngày 13/4, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này sở hữu những bằng chứng "có mức độ tin cậy cao" về việc Chính phủ Syria đã gây ra vụ tấn công hóa học mới đây tại thị trấn Douma.
Quân đội Syria đã phát hiện một phòng thí nghiệm lớn được lực lượng phiến quân sử dụng để chế tạo chất độc hóa học cùng một xưởng sản xuất đạn cối ở thị trấn Aftris, khu vực Đông Ghouta.
Những lo ngại liên quan đến tình hình Syria và việc Nga cùng Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và một số quốc gia sản xuất dầu mỏ khác cắt giảm sản lượng khai thác dầu đã làm giá dầu tăng.
Ngày 13/4, Đại sứ Syria tại Liên hợp quốc Bashar Jaafari cảnh báo rằng nước này sẽ “không còn cách nào khác” ngoài việc phải tự vệ nếu các nước phương Tây có những hành động quân sự.
Ngày 13/4, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia đã chỉ trích những bước chuẩn bị quân sự nguy hiểm nhằm vào Syria, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo Mỹ, Pháp và Anh kiềm chế.
Nga khẳng định muốn tránh bất cứ mọi xung đột ngay từ đầu, tuy nhiên không thể loại trừ bất kỳ khả năng nào tại Syria sau những thông điệp hiếu chiến của Mỹ.
Những căng thẳng leo thang gần một tuần nay, nguy cơ tên lửa Tomahawk của Mỹ dội xuống Syria, kéo theo khả năng nổ ra xung đột trực tiếp với Nga, có vẻ tạm lắng.
Liban lên án mạnh mẽ việc Israel sử dụng trái phép không phận của nước này để tấn công Syria, khẳng định không cho phép việc xâm phạm chủ quyền cũng như sử dụng không phận để tấn công Syria.
Cố vấn cấp cao của Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei, ông Ali Akbar Velayati đã tới Syria và có cuộc hội kiến với Tổng thống nước chủ nhà Bashar al-Assad ở thủ đô Damascus.
Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Duma quốc gia (Hạ viện) Nga, ông Vladimir Shamanov, xác nhân các tàu chiến của Nga đã rời căn cứ hải quân Tartus tại Syria "để đảm bảo an toàn."
Theo các nguồn tin chính phủ Nhật Bản ngày 12/4, Nhật Bản sẽ chỉ ủng hộ "quyết tâm" của Tổng thống Mỹ Donald Trump là ngăn chặn bất kỳ việc sử dụng vũ khí hóa học nào nữa tại Syria.
Iran chỉ trích những cáo buộc của Mỹ là "trò tuyên truyền bịa đặt và lặp lại" trong khi Trung Quốc, Slovenia, Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi một giải pháp chính trị và ngoại giao cho căng thẳng hiện nay ở Syria.
Một số nguồn tin cho biết Thủ tướng Anh Theresa May đang chuẩn bị khả năng sẽ tham gia hành động quân sự chung tấn công Syria mà không cần đến sự đồng ý của Quốc hội Anh.