Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết nước này hy vọng được tham vấn trước khi bất kỳ các đồng minh phương Tây thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào các lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Tổng thống Mỹ không trả lời về thời điểm Mỹ có thể tấn công Syria trong động thái trả đũa tấn công vũ khí hóa học ở nước này; cuộc tấn công này có thể "rất sớm hoặc không sớm chút nào."
Một kênh liên lạc Nga-Mỹ nhằm tránh đụng độ vô tình liên quan đến Syria đang được 2 bên sử dụng trong bối cảnh căng thẳng leo thang về khả năng Mỹ tấn công đồng minh Trung Đông của Nga này.
Theo Bộ trưởng Brexit của Anh ngày 12/4, Anh vẫn chưa có quyết định phản ứng về vụ tấn công nghi sử dụng khí độc ở Syria; nhấn mạnh bất cứ động thái nào sẽ được dựa trên bằng chứng.
Tổng thống al-Assad cho biết bất kỳ hành động nào của các nước phương Tây sẽ khiến tình hình khu vực bất ổn định hơn trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh cân nhắc thực hiện các cuộc tấn công vào Syria.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thông báo sẽ hội đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin vào chiều 12/4 về tình hình tại Syria, một ngày sau khi ông điện đàm với ông chủ Nhà Trắng Donald Trump.
Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 12/4 cho hay các phiến quân nổi dậy còn sót lại của nhóm Jaish al-Islam tại Đông Ghouta của Syria đã từ bỏ vũ khí hạng nặng của mình.
Cố vấn của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, bà Bouthaina Shabaan, tuyên bố quốc gia Trung Đông này không run sợ trước các mối đe dọa tấn công Syria của Mỹ.
Các lực lượng Chính phủ Syria đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn thị trấn Douma, thành trì cuối cùng của phiến quân ở khu vực Đông Ghouta, ngoại ô thủ đô Damascus.
Ông Ryan Bohl, nhà phân tích Trung Đông tại công ty tư vấn địa chính trị Stratfor, cho rằng cả Nga và Mỹ đều không muốn Thế chiến III nổ ra, họ biết cách tránh một cuộc chiến như vậy.
Quân đội Nga thông báo sẽ đưa lực lượng quân cảnh đến thị trấn Douma của Syria trong ngày 12/4 để hỗ trợ bảo vệ hòa bình tại đây, cũng như để hỗ trợ cư dân địa phương.
Hình ảnh vệ tinh mới được công bố cho thấy, gần như tất cả tàu chiến tại căn cứ hải quân của Nga ở Tartus đã ra khơi trước khi xảy ra cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Syria.
Hãng thông tấn Ansa dẫn nguồn tin Chính phủ Italy khẳng định, nước này chưa và sẽ không bao giờ tham gia vào hoạt động quân sự ở Syria, luôn lên án mọi vi phạm nhân quyền.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết việc Tổng thống Donald Trump không tiếp tục cắt giảm các biện pháp trừng phạt Tehran không có nghĩa là Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran.
Quân đội Syria đã sơ tán các cơ sở quốc phòng chủ chốt ở thủ đô Damascus sau khi có những thông tin tình báo cho rằng những khu vực này có thể bị nhắm đến trong một cuộc tấn công của phương Tây.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã thừa nhận về "sự bế tắc" của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong vấn đề Syria, đồng thời nhấn mạnh "cần tránh để tình hình Syria vượt tầm kiểm soát."
Đại sứ Thụy Điển tại Liên hợp quốc Olof Skoog cảnh báo không nên hành động quân sự đối với Syria sau khi Tổng thống Mỹ đăng tải trên Twitter lời đe dọa tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa.