Quân đội Nga lo ngại quân đội Mỹ sẽ trả đũa nên tiến hành phá sóng định vị toàn cầu (GPS) của các máy bay không người lái của Mỹ hoạt động trong không phận Syria.
HĐBA LHQ đã không thể thông qua dự thảo nghị quyết do Thụy Điển soạn thảo và nhận được sự ủng hộ của Nga liên quan tới việc điều tra vụ nghi sử dụng vũ khí hóa học tại thị trấn Douma của Syria.
Tổng thống Mỹ Donald Trump điện đàm với Thủ tướng Anh Theresa May nhằm tham vấn việc đưa ra phản ứng của Mỹ đối với Syria liên quan đến vụ tấn công được cho là sử dụng khí độc xảy ở thị trấn Douma.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho hay nước này sẽ tham vấn thêm với Mỹ và Anh trước khi quyết định có tiến hành các cuộc tấn công quân sự nhằm vào các cơ sở vũ khí hóa học của Syria hay không.
UNHCR ước tính vẫn còn hàng chục nghìn người mắc kẹt ở Douma, thuộc Đông Ghouta trong khi LHQ vẫn chưa thể tiếp cận được khu vực này để triển khai các hoạt động cứu trợ nhân đạo.
Dự thảo nghị quyết của Mỹ nhận được 12 phiếu thuận, song không được thông qua do lá phiếu phủ quyết của Nga, trong khi dự thảo nghị quyết của Nga thì không đủ 9 số phiếu thuận tối thiểu.
Các nhà ngoại giao Mỹ cho biết nước này đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bỏ phiếu về đề xuất mở một cuộc điều tra mới liên quan tới việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria.
Ông Ali Akbar Velayati đã mô tả vụ tấn công nhằm vào căn cứ không quân T-4 của Syria là "tội ác của Israel," đồng thời nhấn mạnh Tel Aviv sẽ phải chịu hậu quả từ hành động này.
Trung Quốc đã cảnh báo phản đối hành động quân sự tại Syria sau khi Tổng thống Mỹ cam kết đáp trả "mạnh mẽ" vụ tấn công tàn bạo nghi sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc nội chiến đẫm máu này.
Nga ủng hộ một cuộc điều tra công bằng về các vụ tấn công hóa học bị cáo buộc tại Syria và phản đối mạnh mẽ việc đổ lỗi cho ai đó mà không tìm được bất kỳ bằng chứng nào.
Căng thẳng ở Syria đã được Mỹ và phương Tây “chủ động” đẩy lên một nấc thang mới vào thời điểm mà cuộc chiến chống khủng bố tại Syria dường như sắp tới hồi kết.
Ít nhất một tàu khu trục của Mỹ đã bắt đầu lên đường tới bờ biển Syria, sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố khả năng Mỹ phản ứng quân sự sau vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại Douma.
Thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hamas Ismail Haniya ngày 9/4 đã kêu gọi người Palestine ở Dải Gaza tiến hành thêm các cuộc biểu tình tại khu vực giáp biên giới với Israel.
Một nguồn thạo tin ngày 10/4 cho biết, các lực lượng của chính quyền Syria đang cảnh giác cao độ trước những lo ngại về nguy cơ sắp xảy ra một cuộc tấn công của Mỹ.
Mỹ đang cân nhắc một đòn đáp trả quân sự đa quốc gia đối với vụ tấn công bằng khí độc tại Syria, trong khi giới chuyên gia liệt kê một số cơ sở chủ chốt có thể là mục tiêu khả thi.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có rất nhiều lựa chọn về mặt quân sự đối với Syria và sẽ hành động nhanh chóng và mạnh mẽ nhằm đáp trả vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại Syria.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẽ phản ứng "mạnh mẽ" đối với vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại thị trấn Douma ở khu vực Đông Ghouta của Syria hôm 7/4 vừa qua.