Phát biểu tại Hội nghị An ninh quốc tế Moskva, ông Shoigu nhấn mạnh những thiết bị bay không người lái được các phần tử khủng bố sử dụng tại Syria, mang vũ khí và có thể hoạt động ở cự ly 100km.
Iraq có thể tiến hành các chiến dịch lực lượng đặc biệt chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại quốc gia láng giềng Syria nhằm ngăn chặn IS thâm nhập trở lại vào Iraq, theo chuyên gia.
Trong tuyên bố chung, 3 nước quyết tâm đẩy nhanh những nỗ lực nhằm đảm bảo “bình yên trên thực địa” ở Syria và bảo vệ dân thường ở “những khu vực giảm căng thẳng” tại quốc gia Trung Đông này.
Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết mục tiêu của hội nghị tại Ankara là tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột kéo dài hơn 7 năm qua ở Syria.
Hội nghị thượng đỉnh ba bên Nga-Thổ Nhĩ Kỳ-Iran thảo luận về tình hình Syria diễn ra trong bối cảnh các bên liên quan đã phần nào đạt được những mục tiêu đặt ra.
Theo Interfax, Tổng thống Nga ngày 4/4 cho rằng, tổ chức IS đã bị đánh bại ở Syria, tuy nhiên tổ chức này vẫn còn khả năng chiến đấu và có thể tấn công các quốc gia trên thế giới.