Sáng 22/8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Sáng 22/8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tới dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng ở 30 Hoàng Diệu.
Vườn kỷ vật Đại tướng Võ Nguyên Giáp nằm trong Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền là nơi lưu giữ những bức thư của Đại tướng cùng những cuốn sách, những kỷ vật gắn với nhân vật lịch sử "anh Văn."
Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Công an nhân dân, Thư viện Quân đội và gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp tổ chức khai mạc Triển lãm chuyên đề “Vị tướng huyền thoại.”
Bộ trưởng Nội vụ Võ Nguyên Giáp đã đặt nền móng vững chắc cho quá trình xây dựng nền hành chính dân chủ, pháp quyền vì hạnh phúc của người dân Việt Nam.
Đường Võ Nguyên Giáp dài gần 5,9km, rộng 58m, có điểm đầu tại Km0 (đầu cầu Sông Hiến), điểm cuối tại Km5+896,52 (xã Hưng Đạo) là tuyến đường huyết mạch, đẹp và hiện đại nhất ở Cao Bằng.
Triển lãm ảnh chủ đề “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với ATK Thái Nguyên” trưng bày trên 110 ảnh và gần 500 tài liệu, hiện vật, sách, báo, tạp chí, ấn phẩm, triển lãm về vị Tướng huyền thoại của Việt Nam.
Công dân Việt Nam trong nước và nước ngoài tham gia cuộc thi bằng hai hình thức: trắc nghiệm tương tác trực tuyến và thi viết để tìm hiểu về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Với tài năng và những cống hiến lớn lao cho dân tộc, tượng đài Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho nhân dân, cán bộ, chiến sỹ trên quần đảo Trường Sa.
Năm 1994, lần đầu tiên sau Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã lên thăm lại căn cứ địa cách mạng Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ và tặng quà cho người dân địa phương.
Đại tá, nhà báo Trần Hồng là người có vinh dự được chụp ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong nhiều năm, lưu giữ lại cho thế hệ mai sau những hình ảnh độc đáo, rất đời thường, dung dị.
Năm tháng qua đi, vùng căn cứ địa cách mạng Mường Phăng cũng đã khoác lên mình một màu áo mới, đời sống kinh tế của đồng bào các dân tộc ở các bản làng vùng cao nơi đây đã đổi thay.
Vườn kỷ vật Đại tướng Võ Nguyên Giáp là nơi lưu giữ những bức thư của Đại tướng cùng những cuốn sách, những kỷ vật gắn với nhân vật lịch sử "anh Văn" do doanh nhân Phạm Hồng Điệp sưu tầm.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người anh cả của QĐND Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được thế giới kính trọng và suy tôn là một trong 10 vị tướng vĩ đại nhất lịch sử.
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp là những nhà chiến lược vĩ đại, đã xây dựng và rèn luyện Quân đội nhân dân Việt Nam trở thành quân đội cách mạng bách chiến bách thắng.
Ngày 20/6, tại thành phố Đồng Hới, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ tiếp nhận hiện vật tác phẩm sách thư pháp bằng tiếng Việt “Đại tướng của Nhân dân Võ Nguyên Giáp - Những cuộc đời.”
Sách thư pháp lớn nhất thế giới "Đại tướng của Nhân dân, Võ Nguyên Giáp-Những năm tháng cuộc đời" có chiều dài 2,04m; rộng 1,36m; cao 0,48m với tổng trọng lượng ước tính hơn 500kg.
Sáng 7/5, hàng ngàn người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc đã về nơi yên nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp để tỏ lòng thành kính đối với vị Tổng tư lệnh trong chiến dịch Điện Biên năm xưa.
Hội thảo quốc gia “Võ Nguyên Giáp với văn hóa dân tộc” góp phần tổng kết những đóng góp, ảnh hưởng to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong bảo tồn, phát huy tinh hoa văn hóa truyền thống Việt Nam.