Thúc đẩy triển khai các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027
Việc đầu tư các dự án hạ tầng phục vụ APEC cũng sẽ góp phần phát triển đất nước nói chung, An Giang và Phú Quốc nói riêng, nâng cao tiềm lực, vị thế, uy tín của Việt Nam.
Việc đầu tư các dự án hạ tầng phục vụ APEC cũng sẽ góp phần phát triển đất nước nói chung, An Giang và Phú Quốc nói riêng, nâng cao tiềm lực, vị thế, uy tín của Việt Nam.
Chiều 28/1/2026, tại đặc khu Phú Quốc (An Giang), Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp lần thứ hai của Ủy ban Quốc gia APEC 2027.
Sáng 28/1/2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra các công trình, dự án trọng điểm phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc (An Giang).
Trung Quốc đề xuất mở cửa, đổi mới và hợp tác tại APEC 2026 với chủ đề "Xây dựng Cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương cùng thịnh vượng."
Các cơ quan, đơn vị nỗ lực, quyết tâm cao nhất trong triển khai thực hiện các công tác chuẩn bị; các dự án, công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027 phải hoàn thành trước khi Hội nghị diễn ra 3-6 tháng.
Chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường một lần nữa thể hiện quyết tâm và tầm nhìn của Việt Nam trong việc xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định, thịnh vượng và phát triển bền vững.
Chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2025 đã thành công tốt đẹp với nhiều dấu ấn quan trọng, trên cả bình diện đa phương và song phương.
Tối 1/11, Chủ tịch nước Lương Cường và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thành phố Busan, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 32 và làm việc song phương tại Hàn Quốc.
Chủ tịch nước Lương Cường kết thúc thành công chuyến tham dự APEC 2025, đối thoại chiến lược, thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc và quốc tế.
Chiều 1/11, tại thành phố Busan, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc, tiếp Thị trưởng thành phố Busan, Thăm Trung tâm Văn hoá ASEAN tại Busan...
Chủ tịch nước Lương Cường đề xuất 5 định hướng hợp tác thúc đẩy phát triển bền vững, chuyển đổi số và hợp tác khu vực tại APEC 2025.
Tại phiên bế mạc, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung giới thiệu sáng kiến mang tên “Xã hội dựa trên AI cho tất cả mọi người,” với mục tiêu hướng tới một xã hội AI toàn cầu.
Trong chương trình tham dự Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 32 tại Hàn Quốc , sáng 1/11/2025, tại thành phố Gyeongju, Chủ tịch nước Lương Cường dự Phiên họp thứ 2 Hội nghị Cấp cao APEC.
Chủ tịch nước Lương Cường gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại APEC 2025, nhấn mạnh hợp tác Việt-Trung phát triển ổn định, bền vững và sâu sắc hơn.
Chủ tịch nước Lương Cường gặp lãnh đạo các nền kinh tế APEC: Thủ tướng Nhật Bản, Thủ tướng New Zealand, các Trưởng đoàn Papua New Guinea, Peru và Trưởng đoàn Hong Kong (Trung Quốc).
Mỹ khẳng định cam kết hợp tác trong khu vực APEC, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và mở rộng quan hệ đối tác với các nước, dù Tổng thống Trump vắng mặt.
Hội nghị CEO APEC là diễn đàn quốc tế hiếm hoi cho các “ông trùm" kinh doanh thảo luận sâu về các vấn đề kinh tế đang tồn tại, cũng như các phương thức thúc đẩy đổi mới công nghệ.
Các nhà lãnh đạo đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trên trường quốc tế; bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trên các mặt.
Nhân dịp tham dự Tuần lễ cấp cao APEC, tối 31/10, tại thành phố Gyeongju, Chủ tịch nước Lương Cường dự chiêu đãi chào mừng lãnh đạo các nền kinh tế do Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung chủ trì.
Chủ tịch nước khẳng định, với vai trò chủ nhà năm APEC 2027, Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các nền kinh tế trong và ngoài APEC để tăng cường liên kết kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng xanh.
Hai mươi mốt nền kinh tế thành viên của APEC được dự đoán sẽ tăng trưởng nhanh hơn dự báo trước đó nhờ hoạt động thương mại ổn định và nhu cầu mạnh mẽ đối với các mặt hàng công nghệ cao.
Chủ tịch nước Lương Cường đã tham dự và phát biểu tại Phiên thứ nhất của Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC 2025 cùng với các nhà Lãnh đạo, Trưởng đoàn 21 nền kinh tế thành viên và các khách mời.
Các nền kinh tế APEC chia sẻ khát vọng kết nối, vượt qua chia rẽ và định hình lại trật tự thương mại toàn cầu trong bối cảnh cách mạng AI và chủ nghĩa bảo hộ đang tạo ra những thách thức chưa từng có.
Hội nghị APEC 2025 đang diễn ra tại thành phố Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang, dự kiến mang lại cho nền kinh tế Hàn Quốc tổng giá trị gia tăng hơn khoảng 5 tỷ USD và tạo ra gần 24.000 việc làm mới.
Sáng 31/10, tại thành phố Gyeongju (Hàn Quốc), Chủ tịch nước Lương Cường dự Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 32.
Các đại biểu đánh giá cao quan điểm của Việt Nam về cách mạng công nghiệp 4.0, vai trò trọng yếu của châu Á-Thái Bình Dương trong kỷ nguyên mới, những đề xuất thiết thực về định hướng phát triển APEC.
Sự kiện “Ngày Việt Nam” là hoạt động ý nghĩa, khẳng định tình đoàn kết, gắn bó giữa hai dân tộc, hai nước; là dịp để giới thiệu tới bạn bè Hàn Quốc về đất nước, lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam.
Hai nhà lãnh đạo nhất trí cùng thúc đẩy sớm nâng cấp Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Hàn Quốc và triển khai Hội nghị Cấp cao Mê Công-Hàn Quốc trong thời gian tới.
Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh trong một thế giới đầy bất ổn, bất định, xáo trộn và đứt gãy, Việt Nam mang đến cho các doanh nghiệp sự ổn định, an toàn và cơ hội thành công bền vững.
Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng làm Đồng Trưởng đoàn tham dự Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao-Kinh tế lần thứ 36.