Một du khách đã ghi lại được thời khắc kinh hoàng khi trận động đất mạnh 7,9 độ Richter tấn công đất nước Nepal khiến hơn 3.600 người thiệt mạng (tính đến ngày 27/4).
Những người còn sống sót ở trận lở tuyết đã xảy ra tại đỉnh Everest, đã kể lại câu chuyện của mình khi thảm kịch xảy ra, cũng như những hậu quả chúng để lại cho họ.
Một tuần trước khi xảy ra trận động đất kinh hoàng tại Nepal hôm 25/4 vừa qua, nhiều chuyên gia đã tới Nepal để chuẩn bị cho “một cơn ác mộng sắp xảy ra.”
Hàng ngàn người Nepal đã phải ngủ ngoài trời trong hai ngày qua do lo ngại dư chấn từ sau vụ động đất kinh hoàng hôm 25/4, vốn đã khiến 3.700 người thiệt mạng.
Chín du khách người Hy Lạp đã thoát chết một cách hy hữu trong trận động đất kinh hoàng ở Nepal nhờ việc trở về nhà một ngày trước khi xảy ra thảm họa, với lý do bị cướp hết tiền, không thể ở lại thêm
Hãng AP dẫn tin của cảnh sát Nepal cho biết, tính đến chiều ngày 27/4, số người chết do trận động đất kinh hoàng 7,9 độ Richter hôm 25/4 ở nước này đã lên tới 3.617 người.
Chính phủ Nepal ngày 27/4 cho biết đã có 3.218 người thiệt mạng và hơn 6.500 người bị thương trong trận động đất kinh hoàng ở nước này hai ngày trước đó.
Đã có 3.218 người thiệt mạng và hơn 6.500 người bị thương trong trận động đất kinh hoàng ở Nepal. Người dân địa phương đã phải tự thiêu chính người thân của mình.
Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đề nghị Bộ Ngoại giao Nepal và Ấn Độ giúp đưa du khách Việt Nam đang bị kẹt tại Nepal sau trận động đất kinh hoàng sang New Delhi để hỗ trợ họ trở về nước an toàn.
Chính phủ Nepal cho biết đã có 3.218 người thiệt mạng và hơn 6.500 người bị thương trong trận động đất kinh hoàng, trong khi nhiều quốc gia cũng đã cam kết viện trợ giúp Nepal khắc phục hậu quả.
Thảm họa động đất xảy ra ở Nepal ngày 25/4 là nguyên nhân chính gây ra trận lở tuyết trên núi Everest khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và 61 người bị thương.
Hôm 25/4, một vụ lở tuyết kinh hoàng đã xảy ra trên đỉnh Everest do ảnh hưởng của trận động đất mạnh 7,9 độ Richter ở Nepal, và làm ít nhất 18 người thiệt mạng.
Số người thiệt mạng đã lên tới hơn 2.000, và vẫn còn nhiều người khác được cho là đang bị mắc kẹt dưới những đống đổ nát sau trận động đất tồi tệ nhất tại Nepal trong vòng 80 năm qua.
Số người thiệt mạng do động đất ở Nepal hiện đã lên tới 2.263, ngoài ra còn có 60 người Ấn Độ và 17 người Trung Quốc cũng thiệt mạng do ảnh hưởng của trận động đất này.
Trận động đất kinh hoàng ngày 25/4 tại thủ đô Katmandu của Nepal đã tàn phá nhiều công trình cổ xưa, trong đó có những di sản thế giới nổi tiếng được UNESCO công nhận.