Mỹ và Ai Cập sẵn sàng hỗ trợ nếu Israel và Palestine nhất trí muốn ngừng chiến nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực đang ngày càng diễn biến tồi tệ giữa hai bên.
Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia đưa ra 6 khuyến nghị với OIC trong giải quyết vấn đề của người Palestine; còn Chỉ huy lực lượng Quds, Iran ủng hộ người Palestine trong đối phó với "tội ác" của Israel.
Chiều 16/5, nội các an ninh của Israel họp khẩn để thảo luận về chiến dịch tấn công nhằm vào Dải Gaza giữa lúc cộng đồng quốc tế đang gia tăng sức ép đề nghị các bên ngừng bắn, ngồi vào bàn đàm phán.
Các cuộc không kích của Israel vào Gaza đã làm 17 người Palestine thiệt mạng trong ngày 16/5, nâng số người thiệt mạng tại vùng lãnh thổ đông đúc ven biển này lên 174 người.
Qatar là quốc gia quan trọng ủng hộ phong trào Hamas, cung cấp viện trợ và các khoản vay cho Dải Gaza, vốn đang bị Israel phong tỏa, đồng thời đóng vai trò trung gian hòa giải với Israel.
Điện đmà với Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Netanyahu giải thích việc Israel tấn công vào các tòa nhà cao tầng tại Dải Gaza là do đây là các địa điểm của Hamas và cũng đã thông báo để người dân sơ tán.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel sẽ tiếp tục tấn công vào Dải Gaza cho tới khi nào còn thấy cần thiết, tuy nhiên sẽ cố gắng hết sức để tránh gây thương vong cho dân thường.
Một quả tên lửa của Hamas bắn trúng trung tâm thành phố Ramat Gan, thuộc vùng Tel Aviv, khiến một xe ôtô tại phố Herzl bốc cháy và một người ngồi trong xe thiệt mạng.
Một bể dự trữ dầu tại cảng Ashdod và nhà máy lọc dầu lân cận đã 2 lần bị rocket đánh trúng kể từ khi giao tranh quyết liệt giữa Israel và lực lượng vũ trang Hamas.
Chính quyền Biden đã thông báo với Quốc hội rằng họ sẽ cung cấp 10 triệu USD cho các nhóm người Palestine ở Bờ Tây và Gaza để hỗ trợ các dự án trao đổi và hòa giải với người Israel.
Quân đội Israel đã đưa ra thông báo nêu rõ rằng "không có người lính nào (của Israel)" ở Gaza chỉ 2 giờ sau thông tin quân đội Israel đã tiến vào Dải Gaza.
Một quan chức ngoại giao cấp cao tiết lộ Israel đang xem xét triển khai lục quân vào Gaza nhằm đáp trả các đợt tấn công bằng đạn pháo liên tục của Hamas.
Các thành phố ven biển Deir al-Balah và Khan Yunis đang phải hứng chịu tên lửa của Israel, trong khi ít nhất 3 tên lửa đã phát nổ ở thành phố Jabalia, miền Bắc Gaza.
Các máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công các mục tiêu quân sự thuộc phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza, bao gồm cả các khu vực có đường hầm đang được đào.
Sau khi một quả rocket từ Gaza bắn vào lãnh thổ Israel, một máy bay của Các lực lượng phòng vệ Israel đã tấn công một vị trí quân sự của Hamas tại Dải Gaza.
LHQ cho rằng nỗ lực của Israel và phong trào Hamas sẽ giúp LHQ có thể tập trung đối phó với cuộc khủng hoảng COVID-19, đồng thời kêu gọi cả hai bên tiếp tục kiềm chế trong các hành động của mình.
Một số kênh thông tin tại Gaza cho hay trong đợt tấn công, quân đội Israel đã đánh trúng 1 trạm kiểm soát của Hamas và tấn công khu vực được gọi là "đất nông nghiệp" tại phía Đông Gaza.
Để đáp trả vụ các tay súng ở Gaza bắn rocket về phía lãnh thổ Israel, một xe tăng của quân đội Israel đã bắn vào ba chốt quân sự của Hamas tại khu vực phía Bắc Dải Gaza.