Thông báo của Evergrande nêu rõ đã nhất trí bán 1,7 tỷ cổ phiếu trong Ngân hàng Shengjing (tương đương 19,93% cổ phần) với giá 10 tỷ nhân dân tệ cho Tập đoàn đầu tư tài chính Shenyang Shengjing.
Theo giới chuyên gia, thị trường bất động sản trong thời gian qua có chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch COVID-19, song vẫn trong tầm kiểm soát và không bị tác động tiêu cực bởi cuộc khủng hoảng Evergrande.
Thị trường bất động sản Việt Nam tăng trưởng nóng nhiều năm dẫn đến tình trạng mất cân đối cung-cầu trong khi phần lớn doanh nghiệp bất động sản thực lực tài chính không lớn, phải đi vay vốn.
Vào lúc 9 giờ 27 phút sáng 27/9 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,5% lên 1.757,79 USD/ounce, còn giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 0,3% lên 1.757,30 USD/ounce.
“Quay cuồng” với khoản nợ 305 tỷ USD, Evergrande đã bỏ lỡ thời hạn thanh toán trái phiếu; điều này khiến giới đầu tư tự hỏi tương lai của công ty này sẽ ra sao sau khi thời gian ân hạn kết thúc.
New Energy Vehicle Group - đơn vị sản xuất xe điện của tập đoàn Evergrande, cho biết chưa có gì đảm bảo đơn vị này sẽ có thể tuân thủ các nghĩa vụ tài chính theo các hợp đồng liên quan.
Nguyên nhân khiến Evergrande - "niềm tự hào một thời” của ngành bất động sản Trung Quốc ngập trong nợ nần một phần do sử dụng quá nhiều đòn bẩy tài chính và đầu tư ngoài ngành.
Chính quyền địa phương đã được lệnh tập hợp các nhóm kế toán và chuyên gia pháp lý để kiểm tra tình hình hoạt động tài chính của Evergrande tại các khu vực của họ.
Chinese Estates Holdings, cổ đông lớn thứ hai của Evergrande đã bán 108,91 triệu cổ phiếu, tương đương 0,82% vốn cổ phần của Evergrande từ ngày 30/8 -21/9 với giá 246,5 triệu HKD (32 triệu USD).
Theo dự báo mới, Fitch Ratings cho rằng nền kinh tế thứ hai thế giới sẽ đạt mức tăng trưởng 8,1% trong năm 2021, điều chỉnh giảm 0,3% so với dự báo trước đó.
Đơn vị bất động sản của Evergrande khẳng định sẽ trả một khoản lãi trái phiếu phát hành trong nước. Số trái phiếu này có lãi suất 5,8%, đáo hạn gốc vào tháng 9/2025, đang giao dịch ở Thâm Quyến.
Lo sợ “quả bom nợ” bất động sản Evergrande của Trung Quốc "phát nổ," giá năng lượng tăng, bế tắc trong việc nâng mức trần nợ công của Mỹ là các yếu tố đẩy các nhà đầu tư vội vã bán tháo cổ phiếu.
Theo tạp chí Forbes, giá trị tài sản ròng của ông Zhang Yuanlin đã nhanh chóng giảm từ mức 1,3 tỷ USD ghi nhận trong sáng 20/9, xuống chỉ còn 250,7 triệu USD trong chiều cùng ngày.
Theo báo cáo kết quả kinh doanh giữa kỳ của Evergrande, tính đến ngày 30/6/2021, tổng nợ của Evergrande là 1.970 tỷ NDT (305,3 tỷ USD), trong đó bao gồm các khoản vay 571,8 tỷ NDT.
Evergrande vẫn đang nỗ lực huy động vốn để thanh toán cho các chủ nợ và các nhà cung cấp, trong bối cảnh tập đoàn bất động sản lớn thứ 2 Trung Quốc này đang đứng trước nguy cơ phá sản.
Virus SAR-CoV-2 trên đà bùng phát trở lại và tấn công vào nền kinh tế vốn vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức, làm tiêu tan hy vọng về đà phục hồi của kinh tế Trung Quốc.