Lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại các Bệnh viện đa khoa Đống Đa, Xanh Pôn, Đức Giang, Bệnh viện Lão khoa Trung ương... đã tăng hơn hẳn những ngày thời tiết mát mẻ trước đó.
Do thời tiết nắng nóng, số bệnh nhi nhập viên tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tăng cao, chỉ trong hai ngày 2 và 3/7 có tới gần 1.800 trẻ tới khám và điều trị các bệnh về hô hấp và tiêu chảy.
Thấy ngọn lửa to dần nên việc chữa cháy bất thành, ông Luyện bỏ chạy nhưng không kịp và đã bị ngọn lửa lớn cuốn theo chiều gió thiêu cháy tại đồi thông.
Để khắc phục thời tiết nắng 38-39 độ C, nông dân ở Hải Dương ra đồng sản xuất từ 3-4 giờ sáng đến 7 giờ nghỉ; sau 4 giờ chiều mới ra đồng, cấy đến khoảng 19-20 giờ.
Các đơn vị không để hoặc hạn chế tối đa tình trạng nằm ghép; tăng cường công tác phân luồng, cách ly, kiểm soát nhiễm khuẩn phòng lây nhiễm chéo các bệnh dịch truyền nhiễm trong bệnh viện.
Để phòng chống nắng nóng trên diện rộng, người nuôi chú ý tới vấn đề nhập giống tăng đàn và vận chuyển gia súc gia cầm, nên nhập giống ở những cơ sở sản xuất giống có uy tín.
Mấy ngày nay, trời nắng liên tục, nhiệt độ tăng cao, có khi lên đến 40 độ C dẫn đến nguy cơ người dân gặp các vấn đề về sức khỏe do nắng nóng, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết nắng nóng gay gắt kéo dài ở Bắc Bộ và Trung Bộ trong mấy ngày gần đây khiến tiêu thụ điện miền Bắc đạt đỉnh mới trong ngày 2/7.
Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt, nền nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.
Uống nhiều nước, hạn chế ra ngoài vào lúc nắng cao điểm, mặc áo chống nắng, đeo kính, khẩu trang và dùng kem chống nắng khi ra ngoài là một số biện pháp phòng chống say nắng, say nóng.
Ông Dương Đăng Hoàng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vào gần 11 giờ ngày 2/7, ngọn lửa bùng phát tại rừng thông nhiều năm tuổi ở xóm 15, xã Diễn Yên.
Trong những ngày nắng nóng, các bác sỹ cũng khuyến cáo bệnh say nắng là bệnh nghiêm trọng nhất. Bệnh xuất hiện khi cơ thể không còn khả năng kiểm soát nhiệt độ.
Bắc Bộ và Trung Bộ đang xảy ra nắng nóng gay gắt. Vậy làm thế nào để tránh nóng, làm mát và giải nhiệt cơ thể nhanh chóng khi nhiệt độ ngoài trời có thể lên tới 40 độ C?
Một số tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ đang xảy ra nắng nóng gay gắt, nền nhiệt cao nhất ngày phổ biến 37-39 độ C và đây là đợt nắng nóng có khả năng gay gắt nhất trong năm 2018.
Các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ và ở các tỉnh Trung Bộ xảy ra nắng nóng gay gắt, nền nhiệt phổ biến 37-39 độ C, trong khi nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Trung Bộ phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.
Nguyên nhân hỏa hoạn tại xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An được xác định là do cháy rừng thông thuộc xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh lây lan sang.
Do trời nắng nóng hơn 38 độ C, gió thổi mạnh, đồi núi dốc, thảm thực phủ bì dày, việc chữa cháy tại khu vực Đồi Ngang thuộc xã Thanh Lưu, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam gặp nhiều khó khăn.
Bắc Bộ và Trung Bộ trong tháng Bảy có khả năng chịu ảnh hưởng của 2-3 đợt nắng nóng, bên cạnh đó nước ta có thể chịu ảnh hưởng của 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên khu vực Biển Đông.