Ngày 16/5, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc sẽ cân nhắc khuyến cáo Ủy ban Chống tra tấn của LHQ kêu gọi Nhật Bản-Hàn Quốc cùng xem lại thỏa thuận mà hai nước đã ký liên quan đến "phụ nữ mua vui."
Liên hợp quốc cho rằng thỏa thuận về vấn đề "phụ nữ mua vui" cần được thảo luận lại và sửa đổi để đảm bảo rằng những nạn nhân là phụ nữ mua vui còn sống sót sẽ được bồi thường về tài chính.
Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã ngụ ý về khả năng xóa bỏ thỏa thuận đạt được với Nhật Bản liên quan đến vấn đề phụ nữ mua vui, nhấn mạnh hầu hết người Hàn Quốc không chấp nhận thỏa thuận.
Nhật Bản sẽ đề nghị tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuân thủ thỏa thuận giữa hai nước nhằm giải quyết tranh cãi xung quanh vấn đề "phụ nữ mua vui."
Theo một nguồn tin ngoại giao, Đại sứ Nhật Bản ở Hàn Quốc đề nghị được gặp các quan chức của Hàn Quốc nhằm yêu cầu Seoul thực hiện thỏa thuận song phương về vấn đề “phụ nữ mua vui.”
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 4/4 đã nhắc lại lập trường rằng họ sẽ thực hiện nghiêm chỉnh những gì đã được thỏa thuận giữa Hàn Quốc và Nhật Bản liên quan đến vấn đề “phụ nữ mua vui.”
Một quan chức yêu cầu giấu tên của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tiết lộ Đại sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc, ông Yasumasa Nagamine sẽ trở lại Seoul vào ngày mai (4/4) sau khi về nước hồi tháng Một.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, dù ai trở thành Tổng thống Hàn Quốc thì vẫn phải thực hiện thỏa thuận Hàn-Nhật về vấn đề “phụ nữ mua vui,” đây là lập trường rõ ràng của Chính phủ Hàn Quốc.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã yêu cầu các quan chức thuộc thành phố Busan di chuyển một bức tượng tượng trưng cho những phụ nữ bị ép phục vụ binh lính Nhật ra khỏi khu vực bên ngoài lãnh sự quán Nhật Bản.
Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida và người đồng cấp Hàn Quốc Yun Byung Se đã bắt đầu thảo luận về các bức tượng "phụ nữ mua vui" do người dân Hàn Quốc dựng lên gần những cơ quan ngoại giao của Nhật.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất của các thành viên hội đồng địa phương về việc dựng một bức tượng tưởng niệm "phụ nữ mua vui" tại nhóm đảo Dokdo/Takeshima.
Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn ngày 10/1 tuyên bố thỏa thuận mà nước này và Nhật Bản đạt được cuối năm 2015 về vấn đề “phụ nữ mua vui” cần được tôn trọng.
Đại sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc Y.Nagamine đã rời thủ đô Seoul (Hàn Quốc) về nước, một động thái nhằm phản đối việc một bức tượng "phụ nữ mua vui" mới được dựng bên ngoài tòa lãnh sự Nhật Bản ở Busan.
Các chính đảng thuộc cả phe cầm quyền và đối lập ở Hàn Quốc đã lên tiếng phê phán Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe về tuyên bố kêu gọi dỡ bỏ các bức tượng “phụ nữ mua vui” ở Hàn Quốc.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã kêu gọi Hàn Quốc dỡ bỏ bức tượng "phụ nữ mua vui" dựng bên ngoài Lãnh sự quán Nhật Bản ở thành phố Busan, miền Nam Hàn Quốc.
Ngoại trưởng Hàn Quốc đã triệu Đại sứ Nhật tới để bày tỏ lấy làm tiếc về quyết định của Tokyo triệu hồi quan chức này nhằm phản đối vụ dựng bức tượng mới về nạn nhân nô lệ tình dục cho binh sỹ Nhật.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc phải công bố những văn kiện ngoại giao về thỏa thuận "cuối cùng và không thể đảo ngược" này, mà Seoul đạt được với Tokyo ngày 28/12/2015.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đưa ra thông báo kêu gọi duy trì sự phát triển mối quan hệ song phương với Nhật Bản dựa trên sự tin cậy ngay cả khi gặp phải những thách thức.
Nhật Bản thông báo đã quyết định tạm thời triệu hồi Đại sứ nước này tại Hàn Quốc Yasumasa Nagamine để phản đối vụ dựng một bức tượng "phụ nữ mua vui" mới bên ngoài Lãnh sự quán Nhật Bản ở Busan.