Tổng thống Park Geun-hye tuyên bố vấn đề phụ nữ Hàn Quốc bị ép mua vui cho lính Nhật trong Thế chiến II cần phải được giải quyết dứt điểm trong năm nay nhằm xoa dịu vết thương cho các nạn nhân.
Trong cuộc đàm phán song phương cấp chuyên viên, Nhật Bản đã đưa ra yêu cầu ngừng sử dụng cụm từ "nô lệ tình dục" như một phần trong thỏa thuận về giải quyết vấn đề "phụ nữ mua vui."
Ngày 1/6, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tuyên bố cam kết giúp đỡ những phụ nữ trên Bán đảo Triều tiên làm nô lệ tình dục cho binh sỹ Nhật Bản trong cuộc Chiến tranh Thế giới thứ hai.
Thành phố Seoul của Hàn Quốc sẽ xây dựng đài tưởng niệm những phụ nữ bị ép buộc làm việc tại các nhà thổ của quân đội Nhật Bản trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết vào đầu tuần tới, nước này và Nhật Bản dự kiến tiến hành đàm phán về vấn đề phụ nữ Triều Tiên bị quân đội Nhật Hoàng bắt làm nô lệ tình dục.
Quan chức Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ tiến hành hội đàm tại thủ đô Tokyo vào 19/1 tới để thảo luận vấn đề phụ nữ mua vui - trở ngại chính với việc tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước.
Nhóm liên minh nghị sỹ Nhật Bản và Hàn Quốc đã hội đàm tại Seoul ngày 25/10, trong đó khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy giải quyết vấn đề phụ nữ mua vui trong quá khứ.
Bộ Phụ nữ và Gia đình Hàn Quốc sẽ phát hành Sách trắng về vấn đề phụ nữ bị ép mua vui cho lính Nhật trong Chiến tranh Thế giới lần thứ 2 vào cuối năm 2015.
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cho rằng Nhật Bản đang cố coi nhẹ việc quân đội nước này ép buộc phụ nữ châu Á phục vụ như nô lệ tình dục trong thời chiến.