Theo nhà quan sát Claudio DAmico, đảng Lega-Italy, kết quả bầu cử Tổng thống Nga có thể được xem như được định trước, cho thấy người dân Nga ủng hộ sự tiếp nối tiến trình chính trị này.
Sau khi CEC công bố kết quả bầu cử, hầu hết các nhà lãnh đạo đều nhận định chiến thắng thuyết phục của Tổng thống Putin cho thấy ông vẫn giành được sự ủng hộ của đông đảo người dân Nga.
Theo kết quả kiểm phiếu, đương kim Tổng thống Vladimir Putin dẫn đầu với 76,41% số phiếu ủng hộ, giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga 2018.
Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) thông báo, với kết quả kiểm 99% số phiếu bầu, ông Vladimir Putin đã giành được 76,65% số phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử tổng thống Nga hôm 18/3.
Tuyên bố được đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Ukraine nêu rõ: "Liên minh châu Âu (EU) không công nhận kết quả cuộc bầu cử tổng thống được Nga tổ chức ở Crimea."
Theo kết quả sơ bộ do Ủy ban bầu cử trung ương Nga, sau khi hơn 90% số phiếu đã được kiểm, Tổng thống Putin dẫn đầu với 76,41% số phiếu ủng hộ, giành chiến thắng áp đảo trong bầu cử Tổng thống Nga.
Chủ tịch Trung Quốc chúc mừng ông Vladimir Putin tái đắc cử tổng thống Nga, đồng thời khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Moskva để nâng quan hệ song phương lên "tầm cao hơn."
Đương kim Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh còn rất nhiều nhiệm vụ phức tạp và khó khăn trước mắt nhưng cũng bày tỏ tin tưởng rằng nước Nga có thể tạo ra bước đột phá trong tương lai.
Ủy ban bầu cử trung ương Nga (SIK) cho biết, sau khi kiểm được 25,03% số phiếu, đương kim Tổng thống Vladimir Putin đang nhận được 72,53% số phiếu ủng hộ.
Đồng Chủ tịch nhóm các quan sát viên bầu cử Nga Elena Babchenkova ngày 18/3 cho hay khoảng 250 vụ vi phạm đã được ghi nhận trên khắp đất nước trong ngày bầu cử tổng thống Nga.
Ngày 18/3, các quan sát viên quốc tế đến thành phố Sevastopol bày tỏ tin tưởng rằng cuộc bầu cử tổng thống Nga tại Crimea sẽ được tiến hành theo đúng luật.
OSCE PA quan ngại về những kế hoạch của Kiev cản trở tiến trình bỏ phiếu tại các phái bộ ngoại giao Nga ở Ukraine, đồng thời hối thúc nước này không tước quyền bầu cử của công dân Nga.
Pháp ngày 18/3 cho biết nước này sẽ không công nhận bầu tổng thống Nga ở bán đảo Crimea, diễn ra vào thời điểm đánh dấu 4 năm kể từ khi Nga chính thức sáp nhập vùng lãnh thổ từ Ukraine.
Cuộc bầu cử tổng thống Nga 2018 thu hút sự chú ý khi Nga liên tiếp là “mục tiêu” của những cáo buộc khác nhau mà các nước phương Tây đưa ra, dù chưa có cáo buộc nào kèm theo bằng chứng xác thực.
43 quan sát viên quốc tế đến từ 20 nước, bao gồm cả Anh, Mỹ và Ukraine, đã đến Crimea để giám sát cuộc bầu cử tổng thống Nga, lần đầu tiên được tổ chức tại bán đảo ở Biển Đen này.
Theo CEC, vụ tấn công từ chối dịch vụ phân tán làm quá tải máy chủ, ngăn cản người dùng truy cập tới các website, tài khoản trực tuyến, xảy ra trong ngày bầu cử tổng thống Nga 18/3.
Cảnh sát Ukraine đã phong tỏa lối ra vào Đại sứ quán Nga tại Kiev và lãnh sự quán Nga tại các thành phố Lviv và Odessa nhằm ngăn không cho các công dân Nga tham gia cuộc bầu cử Tổng thống năm 2018.
Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam đã sử dụng tất cả các phương tiện để thông báo tới các công dân Nga đang sinh sống, làm việc, du lịch ở Việt Nam biết về cuộc bầu cử Tổng thống.