Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian thông báo, nước này và Đức đã nhất trí rằng Iran cần từ bỏ chương trình tên lửa đạn đạo của mình cũng như chấm dứt “tham vọng bá chủ” trên khắp Trung Đông.
Một số nước trên thế giới đã đưa ra phản ứng sau khi Iran tuyên bố phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo mới với tầm bắn 2.000km cũng như sẽ tiếp tục phát triển kho vũ khí đạn dược.
Iran thông báo đã bắt đầu triển khai một hệ thống sản xuất tên lửa mới, bất chấp các lệnh trừng phạt mới đây của Mỹ liên quan tới chương trình phát triển tên lửa đạn đạo của nước này.
Chủ tịch Ủy ban an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại Iran, ông Alaeddin Boroujerdi cho biết nhà chức trách nước này đã phân bổ khoảng 300 triệu USD để phát triển chương trình tên lửa.
Mỹ đã kêu gọi Iran trả tự do cho bảy thủ lĩnh của giáo phái Baha'i hiện đang thụ án 20 năm tù giam, đồng thời hối thúc Tehran đảm bảo tự do tôn giáo và các quyền khác.
Bộ Ngoại giao Nga đã bác bỏ những lời khẳng định rằng chương trình tên lửa của Iran là mối đe dọa với các đối tác của Mỹ trong NATO, đồng thời cho rằng đây là nhận định vô căn cứ.
Bộ trưởng Quốc phòng Iran cho biết bất chấp lời kêu gọi của các cường quốc Phương Tây, ông "chắc chắn" rằng HĐBA sẽ không có bất cứ hành động gì để phản hồi các vụ thử tên lửa đạn đạo của Tehran.
Nga cho rằng Iran không đáng và sẽ không phải đối mặt với các lệnh trừng phạt mới liên quan đến vụ phóng thử tên lửa gần đây vì nước này không vi phạm nghị quyết của Liên hợp quốc.
Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehqan tuyên bố Tehran sẽ thử nghiệm các loại tên lửa do chính nước này thiết kế và sản xuất trong tương lai gần, bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ.
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết cuộc gặp giữa ông và người đồng cấp Mỹ John Kerry đóng vai trò quan trọng cho tiến bộ đàm phán về hạt nhân Iran.
Công ty tàu chở dầu lớn nhất Iran (NITC) cho biết lệnh trừng phạt của EU đối với NITC đã bị hủy bỏ sau khi EU kháng cáo bất thành với phán quyết của tòa án yêu cầu dỡ bỏ những lệnh này.
Iran có tham vọng tăng gấp 4 lần sản lượng thép lên 55 triệu tấn vào năm 2025 để bù đắp một phần nguồn thu bị mất, do lệnh trừng phạt cấm xuất khẩu dầu mà phương Tây áp đặt đối với Tehran.
Iran đã bắt đầu thực hiện các bước nhằm làm minh bạch chương trình hạt nhân của nước này trước thời hạn chót vào ngày 25/8 tới như đã thống nhất với IAEA.
Ngày 27/5, theo EU, vòng đàm phán tiếp theo giữa 6 cường quốc và Iran về chương trình hạt nhân của Tehran sẽ được tiến hành tại Vienna, từ 16-20/6 tới.