Đặc phái viên về vấn đề Triều Tiên của Mỹ sẽ thăm Hàn Quốc nhằm thảo luận về các biện pháp liên quan đến các vụ phóng tên lửa gần đây của Bình Nhưỡng và hỗ trợ Triều Tiên đối phó dịch COVID-19.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol họp trực tuyến với Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong-sup, Chủ tịch JCS Won In-choul và sỹ quan quân đội cấp cao để kiểm tra trạng thái sẵn sàng chiến đấu của quân đội.
Mỹ sẽ tiếp tục thực thi và áp đặt các biện pháp trừng phạt hiện hành song song với việc hối thúc Triều Tiên quay trở lại con đường bàn đàm phán và từ bỏ chương trình hạt nhân.
Nghị quyết trừng phạt Triều Tiên nhận được sự ủng hộ của 13 ủy viên Hội đồng Bảo an, tuy nhiên, Trung Quốc và Nga ủng hộ một tuyên bố mang tính không ràng buộc hơn là một lệnh trừng phạt mới.
Ngoại trưởng Hàn Quốc và người đồng cấp Mỹ đã nhất trí hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết mới với Triều Tiên.
Quân đội Hàn Quốc cho biết công tác chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa của Triều Tiên đã hoàn tất và nhấn mạnh trạng thái sẵn sàng “vững vàng” của Seoul.
Chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng thống Biden, lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức, diễn ra trong bối cảnh cả Seoul và Washington tin rằng Triều Tiên sắp thử tên lửa đạn đạo hoặc hạt nhân.
Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ tuyên bố Mỹ cam kết cùng Triều Tiên sẵn sàng thực hiện phương châm “hành động đổi lấy hành động” với Bình Nhưỡng để tiến tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Theo các chuyên gia, Mỹ và Hàn Quốc cần khẳng định lại việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể kiểm chứng, không thể đảo ngược vẫn là mục tiêu trên Bán đảo Triều Tiên.
Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một quan chức tại Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết trước khi thử hạt nhân, Triều Tiên có thể phóng thử tên lửa đạn đạo.
Những hành động khiêu khích quân sự lặp đi lặp lại của Bình Nhưỡng trong năm nay đã chứng tỏ nỗ lực phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên kéo dài 3 thập kỷ của Hàn Quốc đã hoàn toàn thất bại.
Một số nhà phân tích cho rằng Bình Nhưỡng có thể tạm dừng thử nghiệm hạt nhân để tập trung nỗ lực vào cuộc chiến chống sự bùng phát của COVID-19, sau khi Triều Tiên ghi nhận ca nhiễm Omicron đầu tiên.
Cuộc họp được triệu tập ngay sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc nhậm chức nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu trong bối cảnh có nhiều nhận định Triều Tiên đang tiến tới một vụ thử hạt nhân.
Giới chức tình báo Hàn Quốc và Mỹ đang theo dõi và giám sát động thái tại các cơ sở và khu vực quan trọng của Triều Tiên, trong đó gồm các hoạt động chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân ở Punggye-ri.
Hai quan chức tiến hành cuộc điện đàm chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên được cho là phóng thử một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm) đánh dấu vụ thử lần thứ 15 của nước này chỉ riêng từ đầu năm đến nay.
Điện đàm với Thủ tướng Canada, Tổng thống đắc cử Hàn Quốc nói: "Hãy tiếp tục bảo vệ các quy tắc và giá trị quốc tế... khi chúng ta giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên và các vấn đề khác."
Đặc phái viên Hàn Quốc bày tỏ quan ngại về hành động đe dọa của Triều Tiên, trong đó việc khôi phục cơ sở thử hạt nhân Punggye-ri, và đề nghị Bắc Kinh thuyết phục Bình Nhưỡng nối lại đàm phán.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby cho biết nước này sẽ theo dõi chặt chẽ những dấu hiệu của Triều Tiên sau môt loạt vụ thử tên lửa gần đây của Bình Nhưỡng.
Quan chức hai nước thảo luận về tình hình an ninh trên Bán đảo Triều Tiên trước những lo ngại về mối đe dọa hạt nhân và tên lửa ngày một gia tăng từ Bình Nhưỡng.