Triều Tiên sáng 16/3 đã phóng một tên lửa đạn đạo không xác định ra vùng biển phía Đông nước này, vài giờ trước khi các nhà lãnh đạo của Hàn Quốc và Nhật Bản gặp nhau.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price ngày 18/1 cho biết Washington tiếp tục duy trì cam kết về việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên.
Trước đó, Triều Tiên lần đầu tiên công khai hình ảnh con gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un sau khi cô bé cùng cha mẹ chứng kiến vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-17 hôm 18/11.
Hàn Quốc sẽ tham dự phiên họp dự kiến được tổ chức tại New York (Mỹ) vào ngày 21/11 (giờ địa phương) với tư cách là quốc gia trực tiếp liên quan đến vấn đề này.
Các quan chức quốc phòng Nhật Bản cho biết các lực lượng Nhật-Mỹ đã tiến hành một cuộc tập trận song phương, trong bối cảnh "môi trường an ninh ngày càng nghiêm trọng xung quanh Nhật Bản."
Ngày 15/11 các đặc phái viên Hàn Quốc và Trung Quốc đã điện đàm về vấn đề Bán đảo Triều Tiên, trong bối cảnh quan ngại gia tăng liên quan khả năng Bình Nhưỡng tiến hành một vụ thử hạt nhân nữa.
JCS nêu rõ đã phát hiện vụ phóng từ khu vực Sukchon ở tỉnh Nam Pyongan vào khoảng 15h30 giờ địa phương (13h30 giờ Việt Nam); tên lửa bay xa 290km và đạt độ cao khoảng 30km, với vận tốc tối đa Mach 6.
Bản tin của VietnamPlus ngày 4/11 có những nội dung nổi bật bao gồm Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật hai giám đốc công an tỉnh, phụ huynh ép hiệu trưởng quỳ xin lỗi bị khởi tố...
Quan chức quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc đã hội đàm và bày tỏ quan ngại sau khi Triều Tiên phóng tổng cộng 26 tên lửa ra các vùng biển phía Đông và phía Tây nước này, chỉ riêng trong các ngày 2 và 3/11.
"Triều Tiên dường như đã phóng tên lửa. Hãy tìm nơi trú ẩn kiên cố trong các ngôi nhà hoặc dưới hầm ngầm," cảnh báo gửi đến người dân lúc 7 giờ 50 (giờ Nhật Bản) cho hay.
Theo Hàn Quốc, ICBM của Triều Tiên bay xa khoảng 760km, ở độ cao khoảng 1.920km với tốc độ tối đa Mach 15, nhưng dường như tên lửa không thể tiếp tục bay bình thường.
Theo Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, vật thể dường như là tên lửa ICBM được phát hiện phóng đi từ khu vực Suan của Bình Nhưỡng của Triều Tiên vào lúc khoảng 7 giờ 40 sáng 3/11.
Trong số 204 tên lửa được Triều Tiên thử nghiệm kể từ năm 1984, 156 tên lửa được xếp vào loại thành công, 32 tên lửa thất bại và phần còn lại là "chưa biết."
Điều phối viên về truyền thông chiến lược của NSC John Kirby khẳng định vẫn còn con đường ngoại giao để đạt mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể kiểm chứng được bán đảo Triều Tiên.
Một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nêu rõ: "Sáng sớm nay, chúng tôi đã phát hiện việc Triều Tiên phóng 2 tên lửa hành trình ra phía Biển Hoàng Hải từ thị trấn duyên hải Onchon thuộc Nam Pyongan."
Trả lời phỏng vấn của hãng tin Yonhap, Tướng LaCamera cho rằng Triều Tiên có thể sẽ tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ bảy sau khi xem xét các điều kiện khác nhau.
Các ngoại trưởng Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản chỉ trích các vụ phóng của Triều Tiên gần đây, đồng thời cam kết tăng cường phối hợp ba bên để tiến tới phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.
Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby bày tỏ lo ngại Triều Tiên sẽ ngày càng có thêm kinh nghiệm sau các vụ phóng để có thể cải thiện năng lực tên lửa của mình.
Cuộc tập trận bắn đạn thật của Mỹ và Hàn Quốc diễn ra ngay sau khi Triều Tiên phóng 3 tên lửa đạn đạo về phía vùng biển phía Đông của nước này, trong đó dường như có một tên lửa đạn đạo liên lục địa.
Lên án việc Triều Tiên tiến hành các vụ phóng tên lửa đạn đạo, Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi Bình Nhưỡng không tiến hành thêm các hành động khiêu khích và tham gia vào đối thoại bền vững và thực chất.