Các ngoại trưởng Iran-Trung Quốc ngày 8/9 đã thảo luận các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế, cũng như các cuộc đàm phán về việc khôi phục JCPOA và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Tehran.
Phía Iran nhấn mạnh Tehran sẽ đưa ra câu trả lời có cơ sở đối với kết luận trong báo cáo của IAEA tại cuộc họp sắp tới của ban lãnh đạo IAEA, dự kiến diễn ra tại Vienna (Áo) từ ngày 12-16/9 tới.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết phía Mỹ đã nhận được phản hồi của Iran về việc khôi phục JCPOA - thông qua Liên minh châu Âu - vào ngày 1/9, "nhưng tiếc là nó không mang tính xây dựng.”
Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel ngày 31/8, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh cam kết của Washington "không bao giờ cho phép" Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.
Liên quan việc dỡ bỏ trừng phạt đối với Tehran để đạt được sự đồng thuận cuối cùng nhằm hồi sinh JCPOA, phía Iran cho biết: "Chúng tôi vẫn cần một văn bản chắc chắn hơn về những đảm bảo của Mỹ."
IAEA thông báo Iran đã khởi động một trong ba cụm máy ly tâm hiện đại có tên IR-6 tại cơ sở hạt nhân Natanz dưới lòng đất để phục vụ quy trình làm giàu urani.
Tổng thống Iran Ebrahim Raisi tuyên bố nỗ lực khôi phục thỏa thuận hạt nhân sẽ vô ích nếu IAEA không chấm dứt những cuộc điều tra về các địa điểm hạt nhân chưa được công bố của Iran.
Khi được hỏi về cơ hội thành công trong việc khôi phục thỏa thuận năm 2015, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho hay: “Bây giờ quả bóng đang bên sân của Iran."
Đại diện Iran cho biết: "Chúng tôi cam kết cho phép tiến hành thanh sát trong khuôn khổ thỏa thuận hạt nhân liên quan đến các hạn chế hạt nhân mà chúng tôi đã chấp nhận trước đây."
Lãnh đạo các nước Mỹ, Anh, Pháp và Đức đã thảo luận về các cuộc đàm phán hiện nay liên quan chương trình hạt nhân Iran cũng như sự cần thiết phải tăng cường ủng hộ các đối tác ở khu vực Trung Đông.
Phía Iran khẳng định việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran trong trường hợp đạt được một thỏa thuận hạt nhân sẽ không chỉ mang lợi ích cho Tehran, mà còn giúp ích cho nền kinh tế toàn cầu.
Ngoại trưởng Iran khẳng định mối quan tâm hàng đầu của Tehran hiện nay là lợi ích kinh tế từ thỏa thuận hạt nhân, bảo vệ được năng lực và công nghệ hạt nhân, và được tôn trọng các "lằn ranh đỏ."
Trưởng đoàn đàm phán của Iran, Ali Bagheri Kani cho rằng Mỹ cần thể hiện “sự chín chắn và trách nhiệm,” trong khi đó phát ngôn viên Nhà Trắng cho biết không thể mãi chờ đợi Iran.
Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Majid Takht-Ravanchi cho biết nước này sẵn sàng nối lại việc thực thi đầy đủ các cam kết của mình nếu phía Mỹ đưa ra "quyết định đúng đắn".
Đại diện của Iran nêu rõ việc nước này quay trở lại thực hiện đầy đủ các cam kết trong JCPOA đang bị trì hoãn vì Mỹ vẫn chưa quyết định đảm bảo để Iran nhận được các lợi ích kinh tế theo thỏa thuận.
Iran hy vọng các bên tham gia các cuộc đàm phán hạt nhân sẽ giải quyết tình hình "bằng cách đưa ra các quyết định cần thiết và nghiêm túc, tập trung vào các vấn đề còn tồn đọng."
Tổng Giám đốc IAEA nhấn mạnh Iran có một chương trình hạt nhân cần được xác minh theo cách thích hợp và theo ông, quy mô chương trình này đang mở rộng nhanh chóng.
Dù vậy, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran cho biết nước này không có ý định chế tạo bom hạt nhân và muốn nhanh chóng kết thúc cuộc đàm phán hạt nhân JCPOA.
Cố vấn phái đoàn đàm phán hạt nhân của Iran cho hay Iran yêu cầu các biện pháp từ Mỹ nhằm bảo đảm lợi ích kinh tế của Tehran theo thoả thuận tiềm năng nhằm cứu vãn thoả thuận hạt nhân ký năm 2015.
Theo Ngoại trưởng Iran, nếu Washington thực sự hành động để tìm ra một giải pháp và hướng đến một thỏa thuận, tất cả các bên sẽ có thể đạt được một thỏa thuận tốt.